Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador thông báo rằng ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 năm và sẽ thực hiện việc cách ly theo quy định. Được biết, trước đó ông đã tiêm 3 mũi vắc-xin COVID-19 (mũi 3 tiêm vào tháng 12/2021).

Tổng thống Mexico
Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador. (Ảnh: Octavio Hoyos/Shutterstock)

“Tôi sẽ cách ly, chỉ làm công việc văn phòng và giao tiếp trực tuyến cho đến khi tình hình ổn hơn”, ông cho biết hôm 10/1 vừa qua, đồng thời nói thêm rằng Bộ trưởng Nội vụ Mexico, Adán Augusto López Hernández, sẽ đại diện cho tổng thống tại các cuộc họp và sự kiện trực tiếp.

Đây là lần thứ 2 Tổng thống Mexico có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona trong vòng chưa đầy 1 năm. Trước đó, ông đã nhiễm COVID-19 vào cuối tháng 1/2021.

Một số chính trị gia nổi tiếng khác trên khắp thế giới gần đây cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 mặc dù đã tiêm liều vắc-xin bổ sung (liều thứ 3) trong bối cảnh chủng Omicron đang lây lan với tốc độ rất nhanh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã mắc COVID-19 trong tháng này sau khi tiêm liều bổ sung hồi tháng 10/2021, trong khi Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (đảng Dân chủ, tiểu bang New York) có kết quả dương tính với COVID-19 hôm 9/1 vừa qua sau khi tiêm liều bổ sung vào mùa thu năm 2021.

Tại Anh vào tuần trước, lãnh đạo phe đối lập Keir Starmer đã nhiễm virus corona lần thứ 2 kể từ tháng 10/2021. Được biết, ông Starmer đã tiêm liều bổ sung 1 tháng trước đó.

Theo RT,

Phan Anh

Xem thêm: