Tổng thống Mỹ thúc giục các nền tảng mạng xã hội và các hãng tin tức “xử lý thông tin sai lệch và thông tin không đúng” về COVID.

Embed from Getty Images

“Phản ứng đột biến” mới nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden để chống lại sự lây lan của COVID-19 bao gồm lời kêu gọi các gã khổng lồ công nghệ (Big Tech) và các hãng truyền thông ngăn chặn những tuyên bố liên quan đến đại dịch bị cáo buộc là sai trái.

Hôm thứ Năm (13/1), Tổng thống Biden nhấn mạnh: “Tôi đưa ra lời kêu gọi đặc biệt đối với các công ty mạng xã hội và các hãng truyền thông. Hãy xử lý thông tin sai lệch và thông tin không đúng trong các chương trình của bạn. Nó phải bị ngăn chặn.”

Phát biểu của Tổng thống Biden được đưa ra khi ông công bố một loạt các biện pháp mới nhằm giảm sự lây lan của COVID-19, bao gồm các kế hoạch về khẩu trang miễn phí, nhiều bộ xét nghiệm miễn phí hơn, và việc triển khai thêm các đội quân y để giúp các bệnh viện đối phó với số lượng bệnh nhân ngày càng tăng. Tuy nhiên, ông không nói rõ điều gì cấu thành thông tin sai lệch và thông tin không đúng trong thời kỳ đại dịch.

Tổng thống Biden thúc giục việc xử lý không nương tay ngay lập tức đối với thông tin sai lệch và thông tin không đúng sau khi cáo buộc những người quyết định không tiêm vắc-xin là những người “cản đường” trong cuộc chiến chống virus.

Twitter, Facebook, và các nền tảng khác đã có các chính sách nghiêm ngặt đối với các bình luận về COVID-19 nếu nó xung đột với cách tiếp cận chính thống hiện tại để đối phó với virus.

Ngoài ra, các gã khổng lồ mạng xã hội còn thuê các đội kiểm tra thực tế, làm việc một cách tích cực để thực thi các chính sách này. Tuy nhiên, chính quyền Biden đang cố gắng tìm ra nhiều cách hơn nữa để chống lại “thông tin sai lệch” về COVID-19 sau khi biến thể Omicron lây lan chóng mặt khiến số ca nhiễm và nhập viện mới tăng lên mức kỷ lục.

Lời kêu gọi kiểm duyệt nghiêm ngặt của Tổng thống Biden nhanh chóng gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Trong đó, có một số bình luận chỉ trích rằng chính tổng thống là một trong những người lan truyền thông tin sai lệch. Tháng trước, Tổng thống Biden tuyên bố sai sự thật rằng “hầu hết” các ca tử vong do COVID-19 là những người chưa tiêm chủng, và trước đó hồi tháng 7 năm ngoái ông đã khẳng định rằng “bạn sẽ không bị nhiễm COVID nếu bạn tiêm những loại vắc-xin

Các nhà phê khác đã chỉ trích dữ dội phát biểu của Tổng thống Biden về nguyên tắc. Trên Twitter, ông Barrington Martin II, người dẫn chương trình podcast, nhấn mạnh: “Hãy tưởng tượng lời kêu gọi kiểm duyệt quốc gia của chính mình với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ khi ông tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp, và Tu chính án ĐẦU TIÊN là quyền tự do ngôn luận.”

Nhiều nhà quan sát đặt nghi vấn về sự khôn ngoan của việc để những người gác cổng quyết định phát biểu nào là thông tin sai lệch, qua đó ngăn chặn các cuộc thảo luận cởi mở và việc tìm kiếm sự thật độc lập. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng Tổng thống Biden đang cố gắng kiểm soát thiệt hại sau khi ông không thực hiện được những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình về COVID-19, khiến tỷ lệ tán thành đối với ông đang sụt giảm liên tục.

Gia Huy (Theo RT)

Xem thêm: