Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm (24/3) đã nói ông cho rằng Nga nên bị loại khỏi G20, nhóm 20 quốc gia có nền kinh tế lớn.

Embed from Getty Images

Theo Reuters, khi được hỏi liệu Nga có nên bị loại khỏi G20, ông Biden đáp: “Câu trả lời của tôi là có, [nhưng] phụ thuộc vào G20”.

Ông Biden cũng nói nếu các quốc gia như Indonesia và các nước khác không đồng ý về việc loại bỏ Nga, thì theo ông, Ukraine nên được phép tham gia vào các cuộc họp của nhóm này.

Indonesia đang là nước giữ quyền chủ tịch luân phiên của G20. Tổng thống của nước này, ông Joko Widodo cũng đã kiềm chế chỉ trích trực tiếp ông Putin, mặc dù tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng này, Jakarta đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết phản đối cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Các thành viên G20 bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu ngày 2/3 là Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi.

Đại sứ Nga tại Indonesia Lyudmila Vorobieva nói với các phóng viên hôm thứ Tư (23/3) rằng ông Putin dự định tham dự cuộc họp G20. Bà gọi những nỗ lực của phương Tây nhằm loại bỏ đất nước của bà khỏi G20 là “hoàn toàn không cân xứng”.

Cũng trong hôm 23/3, Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ Nga ở lại G20. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo thường kỳ rằng: “G20 là diễn đàn chính cho hợp tác kinh tế quốc tế. Nga là một thành viên quan trọng và không thành viên nào có quyền trục xuất nước khác”.

Như Ngọc (T/h)