Theo bác sĩ Kevin O’Connor, chuyên gia chăm sóc y tế riêng của Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhà lãnh đạo này vẫn tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong ngày 2/8.

dương tính với COVID-19
Ông Joe Biden (Ảnh: mccv/Shutterstock)

Trong thông báo do Nhà Trắng công bố, bác sĩ Kevin O’Connor cho biết, ông Biden “vẫn cảm thấy khỏe mạnh dù hơi ho nhẹ trở lại”. Vị bác sĩ riêng này nói thêm rằng Tổng thống Mỹ “không bị sốt và ở trạng thái tinh thần tốt”.

Sau khi đã có kết quả xét nghiệm âm tính hồi giữa tuần trước, ông Biden lại dương tính với COVID-19 vào cuối tuần qua, hiện tượng mà bác sĩ O’Connor miêu tả là trường hợp tái nhiễm vẫn gặp ở một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân sử dụng thuốc kháng virus Paxlovid.

Nhà Trắng cho biết hôm 21/7 vừa qua rằng Tổng thống Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ông có biểu hiện triệu chứng nhẹ, và sẽ tiếp tục làm việc nhưng phải cách ly.

Ông Biden 79 tuổi là người cao tuổi nhất từng làm tổng thống Mỹ. Bác sĩ Nhà Trắng Kevin O’Connor, trong bản lưu ý công bố hôm 21/7, cho hay rằng ông Biden bị chảy nước mủi, mệt mỏi và ho khan. Các triệu chứng này xuất hiện vào cuối ngày 20/7. Bác sĩ Kevin O’Connor tiết lộ thêm rằng Tổng thống đang được điều trị bằng kháng thể Paxlovid. Trước đó, ông Biden đã tiêm 4 mũi vắc-xin ngừa COVID-19.

Theo Nhà Trắng, Phó Tổng thống Kamala Harris có tiếp xúc gần với Tổng thống Biden hôm 19/7. Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klai cho biết rằng đến thời điểm hiện tại chưa có ai tiếp xúc với ông Biden gần đây có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Phan Anh