Ngày 28/3, người phát ngôn Dmitry Peskov của Tổng thống Putin tuyên bố, Nga sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân khi sự tồn vong của đất nước bị đe dọa. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy ông Putin và các quan chức hàng đầu của ông hiện đang chỉ đạo cuộc chiến từ boongke hạt nhân bí mật.

Vladimir Putin and Sergey Shoigu Saint Petersburg 2017 07 30 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (Ảnh: Wikimedia)

Theo nhà báo Christo Grozev, trưởng điều tra về Nga của trang tin tức điều tra Bellingcat (Hà Lan), có đủ bằng chứng cho thấy Tổng thống Putin và các chỉ huy hàng đầu của ông hiện đang ở trong boongke tại miền đông nước Nga.

Ông Grozev cũng cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hiện đang ẩn náu trong boongke gần thủ đô Ufa của Cộng hòa Bashkortostan thuộc Liên bang Nga, cách Moscow 725 dặm về phía đông.

Sau khi ông Shoigu mất tích một cách bí ẩn trong vài tuần, nhiều đồn đoán cho rằng bộ trưởng quốc phòng này có vấn đề về sức khỏe, có thể là bệnh tim.

Con gái của ông Shoigu là cô Ksenia Shoigu (31 tuổi) đã ở Ufa khoảng 4 ngày kể từ ngày 22/3, cũng đã đăng trên kênh Telegram của cô về “chuyến thăm ở Ufa”, điều này dường như ủng hộ giả thuyết về nơi ở của ông Shoigu.

Theo báo chí địa phương, cô Ksenia Shoigu đã đến thăm Ufa trong 2 ngày 24 và 25/3 theo lời mời cá nhân của nhà lãnh đạo khu vực.

Nhà báo Grozev nói: “Tôi chắc rằng Shoigu đang ở trong boongke, qua theo dõi máy bay của cô ấy, chúng tôi cũng thấy các chuyến bay thường xuyên đến Ufa”.

Ông Grozev cũng cho rằng boongke của ông Putin “rất có thể” ở nơi khác vì ông cũng đã theo dõi nhiều chuyến bay bí mật đến Ufa.

Theo thông tin theo dõi chuyến bay, ông Putin có thể đã dành một phần hoặc toàn bộ thời gian ở boongke gần thành phố Surgut.

Ông Grozev nói thêm rằng đây là những chiếc máy bay của nhà nước và họ đã tắt bộ phát đáp điện tử (balise) ở gần Surgut.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Ukrain-24, ông Grozev nói với người dẫn chương trình truyền hình Yevgeny Kiselyov rằng suy đoán này rất hợp lý và khó có thể suy luận khác, vì “chúng ta biết có một số boongke tối mật trong khu vực đó”.

Grozev đề cập đến việc phát ngôn viên Dimitry Peskov của ông Putin từ chối loại trừ việc sử dụng vũ khí hạt nhân, cho rằng quan điểm của Nga là cho phép tổng thống sử dụng sức mạnh đó khi xảy ra “nguy cơ tồn vong”.

Trong 3 lần trả lời phỏng vấn CNN, phát ngôn viên Peskov đều từ chối trả lời trực tiếp đối với câu hỏi liệu có thể khẳng định loại trừ việc nhà lãnh đạo Nga nhấn nút hạt nhân hay không.

Tuần trước, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng Tổng thống Putin có quyền phóng bom hạt nhân nếu NATO có biểu hiệu gây hấn.

Chuyên gia Grozev cho biết, nếu tiềm ẩn quyết định về một cuộc tấn công hạt nhân, họ phải có chuẩn bị trước trong vấn đề nơi trú ẩn của những lãnh đạo quân sự. Ông Grozev đề cập Tham mưu trưởng Valery Gerasimov của lực lượng vũ trang Nga cũng đang hoạt động trong boongke.

Đầu tháng này, nhà khoa học chính trị 61 tuổi người Nga Valery Solovey tiết lộ rằng ông Putin đã đưa gia đình ông ta vào “thành phố ngầm” ở Siberia. Boongke công nghệ cao sang trọng ở dãy núi Altai được thiết kế chủ yếu để trú ẩn trong trường hợp có chiến tranh hạt nhân.