Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ Nhật (21/5) đã chúc mừng lực lượng lính đánh thuê Wagner và quân đội Nga về cái mà ông gọi là “giải phóng” Bakhmut, thành phố miền đông Ukraine, thời Liên Xô gọi là Artyomovsk.

Trong một tuyên bố được đăng trên trang web của Điện Kremlin, ông Putin nói rằng trận chiến – dài nhất và đẫm máu nhất của cuộc chiến tranh 15 tháng – đã kết thúc với chiến thắng của Nga và rằng những người xuất sắc tại đó bên phía Moscow sẽ được trao thưởng cấp nhà nước.

Tuyên bố nêu trên cho hay: “Lãnh đạo Đất nước chúc mừng các nhóm tấn công của Wagner, cũng như tất cả thành viên của các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Nga đã cung cấp cho họ sự hỗ trợ cần thiết và sát cánh phía sau họ, trong việc hoàn thành hoạt động giải phóng Artyomovsk (Bakhmut)”.

Tất cả những ai đã thể hiện nổi bật sẽ được trao thưởng cấp nhà nước”, tuyên bố nói.