Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng ông tin các nhóm phá hoại người Nga đã vào thủ đô Kiev của Ukraine.

Embed from Getty Images

Trong một tuyên bố qua video phát đi vào tối muộn thứ Năm (24/2, giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Zelensky nói: “Theo thông tin mà chúng tôi có được, kẻ thù đã đánh dấu tôi là mục tiêu số 1, gia đình tôi là mục tiêu số 2. Chúng muốn phá hủy Ukraine về mặt chính trị thông qua việc giết hại nguyên thủ quốc gia. Chúng tôi có thông tin rằng những nhóm phá hoại người Nga đã vào Kiev”.

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng: “Tôi đang ở trụ sở chính phủ cùng với những người khác”.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã ra lệnh tổng động viên quân đội. Trong tuyên bố được ký vào cuối ngày 24/2, ông Zelensky nói rằng “để đảm bảo việc bảo vệ đất nước, duy trì chiến đấu và sẵn sàng huy động Quân đội Ukraine và các lực lượng quân sự khác”, nên lệnh động viên quân đội quy mô rộng lớn đã được ban hành, bao gồm thủ đô Kiev và các thành phố lớn khác.

Đồng thời với lệnh tổng động viên, Tổng thống Zelensky cũng đã cấm tất cả nam công dân từ 18 đến 60 tuổi xuất cảnh.

Tổng thống Zelensky cũng tiết lộ rằng ít nhất 137 lính Ukraine đã thiệt mạng, và 316 lính bị thương kể từ khi Nga phát động tấn công xâm lược vào sáng 24/2.

Như Ngọc