Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong tuyên bố qua video phát đi tối 28/8, đã nói rằng Kyiv sẽ lấy lại Donbass.

Zelenksy 28 8
Tổng thống Zelensky phát biểu qua video tối 28/8. (Ảnh từ Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Chúng tôi chưa bao giờ quên và sẽ không bao giờ quên tất cả các thành phố của chúng tôi và tất cả người dân của chúng tôi”, ông Zelensky nói.

Bây giờ Donbass hầu như đã bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của Nga, đã bị tàn phá. Donetsk vốn là niềm tự hào, vinh quang của Ukraine đã bị quân chiếm đóng Nga làm nhục và cướp bóc. Nhưng Ukraine sẽ quay lại. Chắc chắn là vậy. Cuộc sống sẽ trở lại. Nhân phẩm của người dân tại Donbass sẽ trở lại. Hoàn cảnh có thể sống sẽ quay lại. Cơ hội được sống an toàn và hạnh phúc”, ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng lá cờ Ukraine rồi sẽ tung bay tại “Donetsk, Gorlovka, Mariupol, ở tất cả các thành phố của Donbass, khu vực Azov, ở tất các các khu vực bị Nga chiếm đóng, tại các khu vực Kharkov, Zaporozhye, Kherson. Và chắn chắn tại Crimea nữa”.

Ukraine nhớ mọi thứ”, ông Zelensky kết luận.

Tháng trước, một số quan chức hàng đầu Ukraine cũng đã nói rằng quân đội nước này sẽ triển khai phản công tại miền Nam vào tháng Tám để lấy lại thành phố Kherson.

Theo Washington Post, Mỹ đã và đang chuyển thêm nhiều vũ khí để giúp Ukraine phản công quân Nga.

Như Ngọc