“Chúng tôi rất mạnh. Chúng tôi sẵn sàng cho mọi thứ. Chúng tôi sẽ đánh bại bất kỳ ai.” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một video hôm thứ Sáu (24/2), ngày tròn 1 năm chiến tranh đẫm máu ở tổ quốc ông với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của các đồng minh phương Tây để chống lại quân Nga xâm lược, Reuters đưa tin.

chiến tranh Nga Ukraine 2
Bi kịch Ukraine với nhiều vai diễn: Biden-Mỹ, Stoltenberg-NATO, Zelensky-Ukraine, Putin-Nga, và Tập Cận Bình-Trung Quốc. (Ảnh minh họa ghép từ: Wikimedia, Shutterstock, Pixabay và chụp màn hình video)

Trong một tin nhắn video, ông Zelensky nói:

“Chúng tôi rất mạnh. Chúng tôi sẵn sàng cho mọi thứ. Chúng tôi sẽ đánh bại bất kỳ ai.”

“Đó là những gì bắt đầu từ ngày 24/2/2022,” ông Zelensky bắt đầu nhắc lại chuyện năm ngoái.

“Ngày dài nhất trong đời chúng tôi. Ngày khó khăn nhất trong lịch sử gần đây của chúng tôi. Kể từ ngày đó, chúng tôi thức dậy sớm và không ngủ được.”

Ông Zelensky mô tả năm 2022 là một năm của sự kiên cường, dũng cảm, đau đớn, và đoàn kết.

“Kết quả chính yếu ở đây là chúng tôi đã sống sót.”

“Chúng tôi đã không bị đánh bại. Và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng trong năm nay!”

Phe đồng minh ủng hộ

Khi giao tranh diễn ra ác liệt ở phía đông và nam Ukraine, các đồng minh trên khắp thế giới đã thể hiện sự ủng hộ của họ nhân dịp kỷ niệm một năm cuộc xâm lược của Nga.

Paris thắp sáng tháp Eiffel bằng màu xanh và vàng của quốc kỳ Ukraine và người dân khoác trên mình những lá cờ Ukraine, đặt tay lên trái tim, tập trung tại một buổi cầu nguyện ở London với biểu ngữ: “Nếu bạn ủng hộ tự do, hãy ủng hộ Ukraine.”

“Sẽ có một cuộc sống sau cuộc chiến này, bởi vì Ukraine sẽ chiến thắng,” Thị trưởng Paris Anne Hidalgo nói trong một bài phát biểu.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết với tỷ lệ áp đảo vào thứ Năm yêu cầu Nga rút quân và ngừng chiến đấu.

Có 141 phiếu thuận và 32 phiếu trắng. Sáu quốc gia cùng với Nga bỏ phiếu chống là Belarus, Triều Tiên, Eritrea, Mali, Nicaragua và Syria.

Đồng minh của Nga là Trung Quốc, cùng hai quốc gia ‘trung lập’ khác là Việt Nam và Ấn Độ lại bỏ phiếu trắng tại Liên Hợp Quốc.

Phó Đại sứ Liên Hợp Quốc của Nga Dmitry Polyanskiy đã gọi động thái này tại Liên Hợp Quốc đó là “vô ích.”

Vậy là đã tròn một năm chiến tranh, nhưng dấu hiệu nó có thể chấm dứt vẫn còn xa vời.

Video: Tổng thống Zelensky dự lễ kỷ niệm 1 năm chiến tranh và tưởng nhớ những người đã khuất, Kyiv 24/2

Nhật Tân