Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Kherson để chung vui cùng các binh sĩ và người dân sau khi tái chiếm thành phố phía nam này từ tay lực lượng Nga. Kherson đã bị quân đội Nga chiếm đóng trong khoảng 8 tháng trước đó.

Embed from Getty Images

Ngày 14/11/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kherson – thành phố phía nam trước đây đã bị quân Nga chiếm đóng khoảng 8 tháng. (Ảnh: Paula Bronstein / Getty Images)

Trong bối cảnh Ukraine phản công, Nga đã rút khỏi thành phố Kherson vào tuần trước. Tổng thống Ukraine bày tỏ mong muốn điều này sẽ đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh.

Ông nói: “Đây là thời điểm bắt đầu kết thúc chiến tranh. Chúng tôi đang tiến từng bước tới tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời.”

Ông Zelensky nói với các phóng viên rằng Ukraine đã sẵn sàng chào đón “hòa bình trên toàn bộ đất nước của chúng tôi.” Ông nói chuyện với những người lính tập trung trước tòa nhà hành chính trên quảng trường chính của thành phố Kherson ngày hôm đó.

Chỉ vài giờ trước đó, ông đã cảnh báo trong video hàng đêm của mình rằng người Nga đã để lại bẫy và mìn trước khi rút lui. Tuy nhiên, vài giờ sau ông đã xuất phát đến đó.

Lực lượng quân đội Ukraine đã bắt đầu một nhiệm vụ quan trọng là tháo dỡ mìn của Nga và các bẫy mìn bên trong và xung quanh Kherson, ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cảm ơn sự hỗ trợ của NATO và các đồng minh khác. Ông cho biết Hệ thống pháo phản lực Cơ động cao (HIMARS) do Hoa Kỳ cung cấp đã đóng vai trò lớn trong việc Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga.

Ngoài quân đội Ukraine đến quảng trường ngày hôm đó, còn có các bậc phụ huynh cùng con cái của họ, một số người đang đẩy xe em bé. Gần đây, tòa nhà hành chính nằm trên quảng trường vẫn nằm dưới sự chiếm đóng của quân đội Nga.

Một số người trong đám đông vẫy cờ Ukraine, trong khi những người khác choàng cờ trên vai.

Embed from Getty Images

Ngày 14/11/2022, anh Mykolaiv Rezanov (18 tuổi) cổ vũ chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Ukraine Zelenksy tới Kherson, thành phố phía nam trước đây đã bị quân Nga chiếm đóng khoảng 8 tháng. (Ảnh: Paula Bronstein / Getty Images)

“Tôi thực sự rất hạnh phúc. Bạn có thể thấy từ phản ứng của mọi người, nó không phải là giả tạo,” ông Zelensky nói. Ông được bao vây bởi những vệ binh trang bị vũ khí từ đầu đến chân.

Tổng thống Ukraine cho biết, việc đến Kherson, nơi Nga đã chiếm đóng 8 tháng qua, là điều rất quan trọng. Ông muốn thể hiện sự ủng hộ của mình đối với người dân địa phương, và cho họ thấy rằng: “Chúng tôi thực sự đã trở lại. Chúng tôi thực sự đang giương cao lá cờ của mình.”

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói, “trước khi tháo chạy khỏi Kherson thì những kẻ xâm lược đã phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng – đường dây liên lạc, nguồn cung cấp nước, khí đốt và điện.”

Thống đốc vùng Kherson, ông Yaroslav Yanushevych, nói rằng việc kết nối lại nguồn cung cấp điện là một ưu tiên khẩn cấp, và rằng nguồn cung cấp khí đốt đã được đảm bảo.

Trong một video do Trợ lý Tổng thống công bố, ông Zelensky, dường như đã rất xúc động, ông đứng thẳng, đặt tay phải lên tim và hát quốc ca. Bộ đội cũng đứng nghiêm trang. Các binh sĩ vững vàng kéo lá cờ Ukraine màu xanh vàng lên cột cờ.

Cảnh tượng ăn mừng tương tự cũng diễn ra tại các vùng khác trên khắp Ukraine, bao gồm thủ đô Kyiv và Odesa.

Embed from Getty Images

Ngày 14/11/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenksy hát quốc ca trong chuyến thăm bất ngờ tới Kherson, thành phố phía nam trước đây đã bị quân Nga chiếm đóng khoảng 8 tháng. (Ảnh: Paula Bronstein /Getty Images)

Tổng thống Ukraine rời đi sau khi ở Kherson khoảng 30 phút.

Thành phố Kherson là thủ phủ lớn đầu tiên mà quân đội Nga giành quyền kiểm soát sau khi xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2. Sau khi quân Nga rút đi, hôm thứ Sáu (11/11), quân đội Ukraine đã tiến vào trung tâm thành phố.

Đây là cuộc rút lui quy mô lớn thứ 3 của Nga trong cuộc chiến, cũng là lần đầu tiên Nga từ bỏ một thành phố bị chiếm đóng tầm cỡ, khi đối mặt với một cuộc phản công lớn của Ukraine.

Trong 2 tháng qua, quân đội Ukraine tuyên bố đã chiếm lại hàng chục thị trấn và làng mạc ở phía bắc thành phố Kherson. Hiện tại, Nga vẫn kiểm soát khoảng 70% vùng Kherson rộng lớn.

Ukraine cho biết họ đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng không phải với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đã nhắc lại các điều kiện của Ukraine trên Facebook vào hôm thứ Hai (14/11).

“Phương án hòa bình của Ukraine vẫn không thay đổi: Chấm dứt ngay lập tức chiến tranh, rút ​​toàn bộ quân đội Nga, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, khắc phục thiệt hại gây ra, và đảm bảo hiệu quả về việc không tái xâm lược”, một phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Ukraine viết.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, từ chối bình luận về chuyến thăm của ông Zelensky tới thành phố Kherson, chỉ nói rằng “đây là lãnh thổ của Liên bang Nga”. Điện Kremlin đã sáp nhập bất hợp pháp vùng Kherson và 3 vùng khác của Ukraine vào đầu năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Ben Wallace, nói việc rút quân khỏi Kherson đã đánh dấu “một thất bại mang tính chiến lược khác” cho Moscow.

Bình Minh (t/h)