Hôm Thứ Sáu (26/5), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã duyệt đệ trình lên Quốc hội nước này một dự luật về thừa nhận và bảo vệ hôn nhân đồng giới. Dự luật này đã được vận động từ nhiều tháng trước. Một trong những lập luận thúc đẩy dự luật nói rằng nó có lợi cho chiến tranh. Dự luật này phù hợp theo quan điểm của chính quyền Biden Mỹ, và trái ngược với quan điểm ủng hộ hôn nhân truyền thống của chính quyền Putin Nga.

shutterstock 2135305123 scaled
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh minh họa: kirkchai benjarusameeros/ Shutterstock)

Theo thủ tục của Ukraine, khởi xướng thừa nhận và bảo vệ hôn nhân đồng giới được đăng trên website của chính phủ từ tháng 3 và thu thập được đủ ủng hộ (25.000 ủng hộ trở lên), nên nó đã được ông Zelensky phê duyệt và chuyển giao yêu cầu Quốc hội xem xét vào ngày 26/5 vừa qua.

Đây là cuộc vận động từ nhiều tháng qua để đưa vào luật quyền được đăng ký kết hôn và được bảo vệ bởi luật pháp của những người đồng giới. Trong một bài đăng trên mạng xã hội của một nhà lập pháp Ukraine, cô Inna Sovsun (39 tuổi), người vận động cho dự luật này hồi tháng 3, có đoạn viết về tâm sự của những người lính Ukraine ở chiến trường (kèm ảnh) như sau:

“Bạn quân nhân của tôi không được phép ‘chăm sóc đặc biệt’ cho ‘bạn trai’ của anh ấy, vì họ không phải cùng một ‘gia đình’.”

“Nếu vì một lý do nào đó mà tôi muốn chuyển tài sản của mình cho bạn trai của mình, thì tôi không thể làm được [bằng luật pháp], vì anh ấy không là gì đối với tôi!”

“Anh lính hợp đồng yêu dấu của em. Gần 3 tháng không gặp, chỉ hạn chế trong những nhắn tin “khô khan” vì không liên lạc bình thường. Nhớ và lo cho anh nhiều lắm… Giây phút nào em cũng nghĩ về anh. L.O.V.E. Sau chiến thắng của chúng ta, em dự định sẽ làm thật tốt. Hãy bắt đầu viết một trang mới trong mối quan hệ của chúng ta.”

“Việc hợp pháp hóa các mối quan hệ đồng giới là rất quan trọng đối với tôi bây giờ, bởi vì nếu một ngày tôi về trở về với đất mẹ, bạn trai của tôi thậm chí không thể chôn cất tôi [theo quyền lợi pháp luật thừa nhận].”

V.v.

Cô Inna Sovsun viết rằng đó chỉ là góc nhỏ trong một bức tranh lớn hơn những gì đang diễn ra ở chiến trường, và dẫn ra một trang mạng xã hội nơi những người lính đồng tính Ukraine chia sẻ, mà trên đó còn có rất nhiều câu chuyện khác nữa cùng về chủ đề này. Nhà lập pháp này viết tiếp:

“Cả ngàn câu chuyện được kể.
Hàng ngàn giọng nói.
Hàng ngàn số phận.
Tình yêu của họ là đúng lúc.
Tự do của họ là đúng lúc.
Nhân phẩm của họ là đúng lúc.
Tầm nhìn, an bằng, và bảo vệ của họ là đúng lúc.”

Tuy dự luật còn đang trong giai đoạn chờ được chính thức thông qua, nhưng tình hình thực tế ở Ukraine cho thấy, việc đi theo con đường của cánh tả Hoa Kỳ đã đang diễn ra. Ngày 15/4, một tài khoản Twitter dẫn bài của BBC và nói: “Vâng, và mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng. Hiện nay LGBT ở Ukraine an toàn hơn rất nhiều so với ở Nga.”

Việc vận động cho các quan hệ phi truyền thống ở Ukraine trong thời gian qua, về nội dung là giống với phong cách cánh tả của chính quyền Biden Hoa Kỳ, nhưng về hình thức nó còn có thêm nhân tố mới không tồn tại ở Hoa Kỳ. Đó là thông điệp giải phóng tình dục là có lợi cho chiến tranh và cũng là nằm trong phong trào chống Nga.

Chống Nga (hoặc ‘bài Nga’, anti-Russia) ở đây, không chỉ nói về quân sự, mà còn là nói về văn hóa và truyền thống. Chính quyền Putin được biết đến trong nhiều năm là ủng hộ hôn nhân theo truyền thống. Đức tin Chính thống Giáo phổ biến ở cả Nga cũng như Ukraine, và đức tin này không cổ xúy các hoạt động hôn nhân phi truyền thống này. Giáo hội Chính thống UOC ở Ukraine hiện cũng đang bị chính quyền Kyiv chèn ép.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng vào thời ban đầu Liên Xô đã có chủ trương giải phóng tình dục tương tự, và hậu quả của nó là rất xấu tệ đối với xã hội. Ông Putin là người ủng hộ hôn nhân truyền thống.

Nhật Tân