Theo hãng tin Reuters, hàng nghìn trung tâm khắc phục khó khăn sẽ được lập nên khắp Ukraine nhằm cung cấp điện, nhiệt sưởi, nước sạch, dịch vụ Internet… miễn phí 24/7. Tổng thống Zelensky cho hay rằng có trên 4.000 trung tâm như vậy đã được dựng lên và nhiều cơ sở khác cũng được lên kế hoạch.

Tổng thống Zelensky
Tống thống Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Cụ thể, ông Zelensky đề cập đến các trung tâm này vào hôm 22/11. Theo ông, trong trường hợp các trạm điện và cơ sở cung cấp dịch vụ cơ bản khác của Ukraine bị hư hại, người dân có thể tìm đến các trung tâm này.

Ông Zelensky cho hay rằng có trên 4.000 trung tâm như vậy đã được dựng lên và nhiều cơ sở khác cũng được lên kế hoạch. Nhà lãnh đạo này khuyến khích người dân tham khảo trên trang web để tìm trung tâm gần họ nhất.

Tổng thống Zelensky cùng giới chức lãnh đạo nước này cũng khuyến khích người dân Ukraine tiết kiệm điện và chuyển sang sử dụng điện trong khung giờ không phải cao điểm. Ông Zelensky tuyên bố: “Tôi chắc chắn rằng bằng việc giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta có thể vượt qua mùa đông này”. Nhiệt độ mùa thu năm nay tại Ukraine khá ôn hòa nhưng có khả năng vào những tháng mùa Đông sắp tới, một số nơi có thể ghi nhận mức nhiệt độ -20 độ C.

Cũng trong ngày 22/11, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết: “Tiết kiệm điện vẫn là điều quan trọng then chốt”. Ông thông báo đã có kế hoạch cắt điện ở tất cả các khu vực, ngoài ra có thể xảy ra tình trạng cắt điện khẩn cấp trong một số tình huống khi mức tiêu thụ điện tăng lên bởi lạnh giá đã xuất hiện.

Bên cạnh đó, giới chức trách Ukraine cũng thiết lập các điểm cung cấp dịch vụ khẩn cấp tại Kherson, trong khi nhiều người dân đã tập trung tại trung tâm thành phố để sạc điện thoại di động.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng trăm bệnh viện và các cơ sở chăm sóc y tế tại Ukraine hiện đang rơi vào cảnh thiếu nhiên liệu, điện và nước.

Phan Anh