Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với một tờ tuần báo của Đức rằng cuộc chiến tranh của Nga tại Ukraine có thể kéo dài nhiều năm.

Embed from Getty Images

Chúng ta phải chuẩn bị cho thực tế rằng nó [cuộc chiến tranh Nga-Ukraine] có thể kéo dài nhiều năm. Chúng ta không được giảm hỗ trợ Ukraine không chỉ là hỗ trợ quân sự, ngay cả khi chi phí cao do giá năng lượng và lương thực tăng”, ông Stoltenberg nói với tuần báo Bild am Sonntag.

Tổng thư ký NATO cũng nói thêm rằng việc cung cấp vũ khí tối tân cho binh sĩ Ukraine sẽ gia tăng cơ hội giải phóng khu vực Donbass bị Nga kiểm soát.

Hội nghị thượng định NATO sẽ diễn ra tại Brussels, Bỉ vào cuối tháng này. Tại đây, các thành viên khối liên minh quân dự do Mỹ lãnh đạo dự kiến sẽ thông qua gói viện trợ cho Ukraine để giúp nước này chuyển đổi từ vũ khí kỷ nguyên Liên Xô sang thiết bị quân sự theo tiêu chuẩn NATO, theo tuyên bố của ông Stoltenberg từ đầu tuần này.

Giới chức Ukraine hôm thứ Bảy (18/6) thề sẽ chiến thắng Nga trong bối cảnh họ đang phải chiến đấu ác liệt với quân xâm lược ở một thành phố quan trọng ở miền Đông và nhiều địa phương tại Donbass cũng đang hứng chịu nhiều đạn pháo và tên lửa từ quân Nga.

Quân đội Nga đã thất bại trong nỗ lực chiếm thủ đô Kyiv trong tháng Ba. Từ sau đó, Moscow đã chuyển sang tập trung hỏa lực vào khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.

Như Ngọc (Theo Reuters)