Một nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Đài Loan hôm thứ Ba (14/6) đã nói với Reuters rằng bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào của Trung Quốc vào Đài Loan sẽ gây ra tác động lớn đối với dòng chảy thương mại toàn cầu hơn cuộc chiến tranh Nga-Ukraine hiện nay.

Nhà đàm phán thương mại Đài Loan John Deng, trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters bên lề một cuộc họp cấp bộ trưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 14/6, đã nói rằng nếu Trung Quốc đã tấn công Đài Loan, thì những gián đoạn tiềm tàng có thể đã là tồi tệ hơn. Ông viện dẫn lý do cho tuyên bố này là rằng thế giới hiện đang phụ thuộc vào Đài Loan về chip được sử dụng trong xe điện và điện thoại di động.

Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine từ ngày 24/2 đã đang làm tăng giá hàng hóa và buộc nhiều quốc gia phải cấm xuất khẩu lương thực, từ đó dẫn tới nhiều lo lắng về nạn đói sẽ xảy ra ở các quốc gia nghèo hơn.

Ông John Deng nói khi Trung Quốc tấn công Đài Loan, thì “sự gián đoạn của các chuỗi cung ứng quốc tế; sự gián đoạn của trật tự kinh tế quốc tế; những điều đó sẽ diễn tiến đáng kể hơn nhiều cuộc chiến hiện nay”.

Sẽ xảy ra một sự thiếu hụt nguồn cung trên quy mô toàn thế giới”, ông John Deng nói.

Tuy nhiên, chính phủ Đài Loan tuyên bố rằng họ không thấy dấu hiệu về một cuộc tấn công sắp diễn ra vào quốc đảo từ Đại lục. Dù vậy, Đài Bắc vẫn tăng cấp độ cảnh báo từ khi Nga bắt đầu phát động cuộc chiến xâm lược vào Ukraine, một động thái cảnh giác với những ý đồ của Bắc Kinh.

Chế độ Trung Quốc cộng sản nói họ muốn “tái thống nhất hòa bình”, nhưng bảo lưu “các lựa chọn khác” về Đài Loan. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một tỉnh ngoài khơi xa của họ và một ngày nào đó sẽ được sáp nhập vào Đại lục, kể cả phải dùng vũ lực. Chính phủ Đài Loan cực lực phản đối tuyên bố chủ quyền này của Bắc Kinh và khẳng định chỉ có người dân Đài Loan mới có quyền quyết định tương lai của quốc đảo.

Đài Loan hiện đang thống trị thị trường chip toàn cầu. Năm ngoái, doanh thu xuất khẩu chip của Đài Loan đạt trị giá 118 tỷ USD.

Hải Đăng (Theo Reuters)