Quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã bắn vật thể bay chưa xác định ra vùng biển phía đông nước này vào thứ Năm (24/3), khả năng đó là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Bộ Tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc (JCS) cho biết họ đã phát hiện một vụ phóng “vật thể bay không xác định” từ Triều Tiên. JCS nói rằng vật thể được phóng đi có thể là tên lửa tầm xa, khả năng là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICMB), theo Yonhap News.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa lập tức xác nhận vụ phóng thử mới nhất của Triều Tiên có phải là phóng tên lửa ICBM hay không.

Cảnh sát biển Nhật Bản cũng nói vụ phóng từ Triều Tiên có thể là tên lửa đạn đạo. Cơ quan này nói thêm rằng vật thể bay đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản sau 50 phút kể từ khi nó được phóng lên từ Triều Tiên.

Theo BBC, tên lửa mà Triều Tiên phóng hôm 24/3 đã bay hơn một giờ và đạt độ cao hơn 6.000km trước khi rơi xuống vùng biển phía Nam Nhật Bản.

Cũng theo BBC, các quan chức Nhật Bản ước tính rằng tên lửa của Triều Tiên vừa phóng thử có tầm bắn 1.100km, nghĩa là về mặt lý thuyết nó có thể bay tới lục địa Mỹ.

Hôm 16/3, Triều Tiên đã bắn thử một vật thể bay được cho là tên lửa và dường như nó đã bị nổ trên bầu trời Bình Nhưỡng ngay sau khi phóng.

Mỹ và Hàn Quốc trong vài tuần gần đây đã cảnh báo rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng thử tên lửa ICBM với tầm xa đầy đủ lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Các quan chức Mỹ nói rằng ít nhất hai vụ phóng thử gần đây vào ngày 27/2 và 5/3 của Triều Tiên, vật thể được phóng đi có đặc tính của hệ thống ICBM lớn nhất của Triều Tiên, tên lửa Hwasong-17.

Một quan chức Mỹ nói vào thời điểm đó rằng: “Mục đích của các vụ thử này vốn không thể hiện tầm bắn của ICBM, có lẽ là để đánh giá hệ thống mới này trước khi thực hiện một vụ thử với tầm bắn đầy đủ trong tương lai, khả năng sẽ được ngụy trang là một vụ phóng vệ tinh vào không gian”.

Triều Tiên không xác nhận rõ ràng hệ thống tên lửa đã được sử dụng trong các lần phóng thử gần đây, nhưng nói rằng họ đang thử các bộ phận của hệ thống vệ tinh giám sát. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tháng này đã nói rằng Bình Nhưỡng sẽ sớm phóng đa vệ tinh để giám sát các chuyển động quân sự của Mỹ và các đồng minh của Mỹ.

Vụ phóng mới nhất hôm 24/3 ít nhất đã là vụ thử tên lửa đạn đạo thứ 13 của Triều Tiên trong năm nay. Đây là tần xuất thử tên lửa chưa từng có của Bình Nhưỡng và đang vấp phải sự lên án gay gắt từ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Như Ngọc (Theo Reuters)