Truyền thông nhà nước Triều Tiên sáng thứ Bảy (8/4) cho biết nước này trong tuần qua đã tiến hành thử nghiệm thành công tàu ngầm không người lái thứ hai, chứng minh được độ tin cậy và khả năng tấn công “chí tử” của hệ thống vũ khí mới.

Theo Thông tấn xã Triều Tiên (KCNA), quân đội nước này đã thử hệ thống vũ khí chiến lược ngầm “Haeil-2” từ ngày 4/4 đến 7/4.

Trước đó, Triều Tiên đã tuyên bố thử nghiệm thành công tàu ngầm không người lái “Haeil-1” vào ngày 24/3. Khi đó, chế độ Bình Nhưỡng tuyên bố rằng “vũ khí bí mật” này có khả năng tạo ra “sóng thần phóng xạ” và tấn công lén trong vùng biển của kẻ thù. “Haeil” trong tiếng Triều Tiên có nghĩa là “Sóng thần”.

Các nhà phân tích quốc tế nhận định Triều Tiên đang thể hiện khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân đa dạng chống lại Mỹ và Hàn Quốc. Tuy nhiên, họ cũng hoài nghi liệu hệ thống tàu ngầm không người lái mới này có sẵn sàng triển khai thực sự hay chưa.

KCNA loan tin rằng trong thời gian thử nghiệm hệ thống vũ khí chiến lược ngầm từ 4/4 đến 7/4, tàu ngầm không người lái này đã di chuyển trong 71 giờ 6 phút từ một bến cảng tại Tỉnh Nam Hamgyong và đánh trúng vào mục tiêu giả định ở khoảng cách 1000 km.

Vụ thử nghiệm này đã chứng minh hoàn hảo độ tin cậy của hệ thống vũ khí chiến lược ngầm và khả năng tấn công chí tử của nó”, KCNA tuyên bố.

Hệ thống này sẽ là vũ khí lợi thế và triển vọng tiềm tàng của lực lượng vũ trang Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đem lại hiệu quả ngăn chặn tất cả những hành động quân sự đang tiến triển không ngừng của kẻ thù, loại bỏ các mối đe dọa và bảo vệ đất nước ta”, KCNA khẳng định.

Triều Tiên trong vài tuần qua đã đang tăng cường các hoạt động quân sự để phản đối các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Chế độ Bình Nhưỡng gần đây cũng đã công bố triển khai thành công đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31, phóng thử các tên lửa hành trình từ tàu ngầm và thử tên lửa liên lục địa có khả năng tấn công vào bất kỳ đâu trong lãnh thổ Mỹ.

Ngoại giới cho biết Triều Tiên khả năng sẽ tăng cường các vụ thử vũ khí trong các dịp lễ kỷ niệm tháng này, đặc biệt là dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành vào ngày 15/4.