Theo một báo cáo mới công bố của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), Trung Quốc “đóng góp” khoảng 51% các loại hàng giả hoặc sản phẩm kém chất lượng (như khẩu trang, bộ dụng cụ thử nghiệm) liên quan đến COVID-19 và bị các nhân viên thuộc CBP thu giữ từ tháng 10/2019 đến ngày 30/9/2020.

sản phẩm
(Ảnh minh họa: Lia Kos/Shutterstock)

Trong số các sản phẩm bị các nhân viên hải quan Mỹ thu giữ có hơn 12,7 triệu khẩu trang giả, 177.356 bộ dụng cụ kiểm tra COVID-19 bị Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấm, và 38.098 viên chloroquine bị FDA cấm.

Hiệu quả của thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine và chloroquine trong việc điều trị các triệu chứng của COVID-19, gây ra bởi virus Trung Cộng (thường được gọi là virus corona mới), vẫn còn vấp phải nhiều tranh luận.

Ban đầu FDA đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho 2 loại thuốc, nhưng sau đó đã thu hồi giấy phép vào tháng 6/2020, nói rằng chúng “không có phát huy hiệu quả trong việc điều trị COVID-19.”

Tuy nhiên, đã có những nghiên cứu cho thấy hiệu quả của chúng: một nghiên cứu cho thấy hydroxychloroquine làm giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19, trong khi một nghiên cứu khác chứng minh rằng một loại thuốc kết hợp (drug cocktail) chứa hydroxychloroquine có thể làm giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong của các bệnh nhân bị nhiễm virus.

FDA hiện có cơ sở dữ liệu liệt kê các sản phẩm COVID-19 giả, bao gồm những bộ thử nghiệm. Danh sách có tên các công ty và sản phẩm của họ.

Vào tháng 12/2020, các quan chức hải quan ở Cincinnati đã thu giữ 10.080 khẩu trang phẫu thuật giả, được dán nhãn “3M Mask Model 1860” trong một lô hàng có xuất xứ từ Trung Quốc, theo một thông cáo báo chí. Các hộp chứa khẩu trang được dán nhãn giả mạo là “Sản xuất tại Mỹ.”

Nếu là hàng thật, những chiếc khẩu trang 3M giả này sẽ có giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất ước tính là 65,520 USD.

Những chiếc khẩu trang giả cũng được chuyển từ Hồng Kông đến Mỹ. Các nhân viên hải quan ở Cincinnati đã thu giữ 6.080 khẩu trang 3M giả trong chuyến hàng từ Hồng Kông vào ngày 6/12/2020.

Một vụ bắt giữ khác diễn ra tại Chicago vào tháng 9/2020, khi các nhân viên hải quan địa phương chặn một lô hàng chứa 500.000 chiếc khẩu trang N95 giả. Những chiếc khẩu trang này được xác định có giá bán lẻ ước tính là 474.905 USD, nếu là hàng chính hãng. Chuyến hàng có nguồn gốc từ thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, và được chuyển đến một công ty ở Manalapan, New Jersey.

Các mặt hàng có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức

Báo cáo của CBP cũng đề cập rằng các nhân viên hải quan đã ban hành một số lượng kỷ lục 13 lệnh hủy bỏ (withhold release orders) mới, trong đó cấm nhập khẩu các sản phẩm được làm từ lao động cưỡng bức, trong vòng 12 tháng kết thúc vào ngày 30/9/2020.

Hầu hết các sản phẩm được nhắm mục tiêu này – bao gồm găng tay, hải sản và bông dùng một lần – có nguồn gốc từ Trung Quốc. Theo báo cáo, các sản phẩm này đã được định giá gần 50 triệu USD.

Vào ngày 13/1, CBP đã ban hành lệnh hủy bỏ mới, trong đó cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm bông, quần áo, dệt may và cà chua từ vùng Tân Cương xa xôi thuộc phía tây Trung Quốc.

Bắc Kinh đã giam giữ hơn một triệu người dân tộc thiểu số theo Hồi giáo, bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, Kazakhstan và Kyrgyzstan, trong các trại giam giữ ở Tân Cương. Những người bị giam giữ phải chịu cảnh lao động cưỡng bức, tra tấn và tham gia vào các buổi tuyên truyền chính trị. Bắc Kinh tuyên bố những trại này là “trung tâm dạy nghề.”

Vào tháng 8/2020, một công ty Mỹ đã bị phạt 575.000 USD vì nhập khẩu bột stevia và các chất dẫn xuất được sản xuất bởi tù nhân lao động ở Trung Quốc. Vài tháng sau, vào tháng 10/2020, CBP đã yêu cầu tất cả các cảng của Mỹ thu giữ các sản phẩm stevia do một công ty có trụ sở tại Nội Mông sản xuất, sau khi có bằng chứng cho thấy công ty này đã sử dụng người lao động bị kết án, cưỡng bức hoặc theo khế ước (indentured) để sản xuất các sản phẩm này.

“Hiện tại, CBP đang thực thi 44 lệnh hủy bỏ và 7 kết quả tuyên án đang có hiệu lực,” theo báo cáo.

Các sản phẩm chung

Cuối cùng, báo cáo kết luận rằng các nhân viên CBP đã thu giữ tổng cộng 26.503 lô hàng với các sản phẩm bị phát hiện vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ, trong đó Trung Quốc là “nguồn hàng đầu” của các vụ bắt giữ như vậy. Các sản phẩm này có tổng giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất ước tính là hơn 1,3 tỷ USD.

Vào tháng 12/2020, các nhân viên hải quan ở Los Angeles đã thu giữ 3 lô hàng từ Trung Quốc có chứa các sản phẩm giả với trị giá hơn 32 triệu USD. Trong số các sản phẩm giả bị thu giữ có một triệu viên thuốc Viagra nhái, giày dép, thắt lưng, ví và tai nghe.

CBP thông báo vào ngày 21/12/2020 rằng các loại đồ chơi giả từ Trung Quốc có thể trị giá khoảng 1,3 triệu USD cũng bị thu giữ tại Cảng New York/Newark.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: