Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 4/11 đã nhắc nhở Liên minh châu Âu không nên thân thiết với Đài Loan khi các nhà lập pháp của khối đến thăm hòn đảo Đông Á, hãng tin AP đưa tin. Mặc dù Đài Loan là hòn đảo tự trị, nhưng Trung Quốc luôn tuyên bố đây là một phần lãnh thổ của mình và liên tục gia tăng áp lực trong những tháng gần đây nhằm thiết lập quyền thống trị của mình đối với hòn đảo.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đối với EU trong khi lên tiếng phản đối chuyến thăm của phái đoàn, nhấn mạnh rằng EU cần phải “sửa chữa những sai lầm của mình và không gửi bất kỳ tín hiệu sai trái nào tới các lực lượng ly khai đòi độc lập Đài Loan, để tránh ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ Trung Quốc – EU.”

Người phát ngôn của Bộ là Uông Văn Bân khẳng định trong cuộc họp giao ban hàng ngày rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc và điều này không thể thay đổi, AP đưa tin.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Nghị viện châu Âu tới Đài Loan, theo AP. Mặc dù Đài Loan không có bất kỳ quan hệ ngoại giao chính thức nào với bất kỳ quốc gia châu Âu nào ngoài Thành phố Vatican, hòn đảo này đang tìm cách làm sâu sắc hơn mối quan hệ của mình với EU, Reuters đưa tin.

13 nhà lập pháp từ ủy ban của Nghị viện về can thiệp của nước ngoài vào các tiến trình dân chủ đã gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày thứ hai trong chuyến thăm ba ngày của họ.

“Chúng tôi đến đây với một thông điệp rất đơn giản, rất rõ ràng. Các bạn không đơn độc”, ông Raphael Glucksmann, Chủ tịch Ủy ban và là một người Pháp, cho biết. “Châu Âu đang đứng cùng các bạn, cạnh các bạn, để bảo vệ tự do, bảo vệ pháp quyền và phẩm giá con người.”

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã có bài phát biểu chào mừng ngắn gọn, gọi chuyến thăm là “rất có ý nghĩa” và nói rằng Đài Loan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chống lại các thông tin sai lệch và họ muốn xây dựng một “liên minh dân chủ” chống lại thông tin sai lệch.

Bà nói: “Đã đến lúc Liên minh châu Âu tăng cường hợp tác với Đài Loan.”

Tháng trước, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết kêu gọi cơ quan này “tăng cường quan hệ chính trị EU – Đài Loan.” Nghị quyết không ràng buộc này cũng kêu gọi đổi tên Văn phòng đại diện tại Đài Loan thành Văn phòng Liên minh châu Âu tại Đài Loan, và thiết lập một thỏa thuận đầu tư song phương với hòn đảo này.

Lê Vy

Xem thêm: