Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp bị phanh phui đã gửi thư cho ông Alain Richard, Chủ tịch Nhóm Hữu nghị Đài Loan của Thượng viện Pháp, chỉ trích ông ấy không nên liên lạc với Đài Loan, thậm chí còn yêu cầu ông hủy chuyến thăm Đài Loan. Sự việc này đã làm dấy lên các cuộc thảo luận rộng rãi ở Pháp và quốc tế. Một số cư dân mạng Pháp đã chỉ trích ông Lư Sa Dã (Lu Shaye), đại sứ Trung Quốc tại Pháp, trên Twitter rằng: “Ông ta tự nghĩ mình là hoàng đế của Pháp”, “Ông ta đang can thiệp vào công việc nội bộ của Pháp.”

p2899661a161025755
Ông Alain Richard, Chủ tịch Nhóm Hữu nghị Đài Loan của Thượng viện Pháp, dự định sẽ đến thăm Đài Loan, nhưng bị Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp làm áp lực yêu cầu hủy bỏ chuyến thăm. (Ảnh: Văn phòng Đài Bắc tại Pháp)

Ngày 15/3, theo tờ “La Lettre A” của Pháp, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp đã gây sức ép với ông Richard vào tháng Hai, đe dọa không cho ông đến thăm Đài Loan hoặc có bất kỳ hình thức liên lạc chính thức nào với Đài Loan. Bởi lời lẽ của bức thư quá ngạo mạn và thô lỗ, Nhóm Hữu nghị Đài Loan của Thượng viện Pháp sẽ trả lời chính thức cho Đại sứ Cộng sản Trung Quốc.

Sau khi tin này được đưa ra, đã ngay lập tức dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi giữa một số cư dân mạng, đồng thời buộc Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp phải ngay lập tức ra một tuyên bố, chỉ ra rằng chính quyền Đài Loan đang thực thi Đài Loan độc lập, và nỗ lực của họ nhằm thể hiện mối quan hệ giao lưu giữa Đài Loan và Pháp là một “bước đột phá ngoại giao”. Đại sứ quán Trung Quốc cảm thấy việc chỉ trích Đài Loan là chưa đủ nên đã “tăng cường” chỉ trích truyền thông Pháp vì đã tiết lộ bức thư này. Truyền thông Pháp “cáo buộc rằng lời lẽ của Trung Quốc rất ‘ác ý’, ông Richard rất không hài lòng về điều này.”

Bởi sự việc đã đến mức này, nên Đại sứ quán Trung Quốc cũng công bố toàn văn bức thư tới công chúng. Bức thư đồng thời có phiên bản tiếng Pháp và tiếng Trung. Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp nhấn mạnh rằng bức thư tiếng Trung là một hành động chính nghĩa, nhằm duy trì nguyên tắc một Trung Quốc, đâu có gì “ác ý”? Không ngờ điều này lại gây ra một cơn bão khác lớn hơn.

p2899671a918895866
Ông Lư Sa Dã, đại sứ Trung Quốc tại Pháp, được tiết lộ đã gửi một bức thư cho các nghị sĩ Pháp nhằm cản trở chuyến thăm Đài Loan. Sau khi thông tin được tiết lộ, ông Lư đã bị chỉ trích và cho rằng ông nghĩ mình là hoàng đế của Pháp. (Ảnh: Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp)

Ông Antoine Bondaz, một tiến sĩ về chính sách an ninh và đối ngoại của Pháp, cũng nói trên Twitter rằng: “Sau khi đọc bức thư từ Đại sứ quán Trung Quốc, tôi nghĩ đây là sự can thiệp không thể chấp nhận được của Trung Quốc đối với thể chế của Pháp. Các thượng nghị sĩ của chúng ta có thể gặp gỡ tự do với những người mà họ cho là phù hợp. Điều này không phải do chính quyền Bắc Kinh quyết định, càng không phải do một đại sứ quyết định những gì các quan chức dân bầu được làm gì hoặc không được làm gì.”

Không ngờ đại sứ quán Trung Quốc đã chỉ trích ông Bondaz trên Twitter, nói rằng bức thư của họ không phải là can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, mà là khuyên can người khác về công việc nội bộ của họ. Đại sứ Lư yêu cầu các thượng nghị sĩ Pháp không đến thăm Đài Loan, chứ không phải đảo Corsica của Pháp.

Phản ứng này của Đại sứ quán Trung Quốc khiến nhiều cư dân mạng Pháp càng phẫn nộ hơn. Cư dân mạng Byron phản công rằng: “Ông Lư Sa Dã hẳn đã nghĩ rằng ông ấy là hoàng đế của Pháp”. Cư dân mạng Pierre cũng không hề khách khí khi nói rằng: “Ông ấy đang can thiệp vào công việc nội bộ của Pháp rồi.” Georges Pasquier thậm chí còn đưa ra một gợi ý: “Trên thực tế, nhóm nghiên cứu của Thượng viện Pháp có thể cân nhắc việc đến thăm người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.”

Cư dân mạng Jacob châm chọc khi nói về Đại sứ quán Trung Quốc rằng: “Bạn có thể giải thích cho tôi mối quan hệ giữa đảo Corsica và Đài Loan không? Bởi đối với tôi, chúng không có mối liên hệ nào với nhau. Mặt khác, bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ không hề nghi ngờ về việc Đảng cộng sản Trung Quốc là một kẻ chuyên chế.”

Nickname Mathis chế giễu rằng: “Nếu đây là chuyện nội bộ của Trung Quốc, thì chính quyền Bắc Kinh hẳn là phải có khả năng ngăn cản việc ‘viếng thăm’ của Trung Quốc (đến Đài Loan), đúng vậy không?”

Vương Quân, Vision Times

Xem thêm: