Các cuộc tập trận Vostok của Nga sẽ bắt đầu vào thứ Năm (1/9), với sự tham gia của hàng nghìn thiết bị quân sự và hơn 50.000 quân nhân, trong đó bao gồm các thành viên của lục quân, không quân và hải quân Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Đoạn phim lưu hành trên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho thấy các thành viên của Lực lượng Mặt đất Quân Giải phóng Nhân dân đến Nga bằng tàu hỏa vào tuần trước. Hàng loạt xe bọc thép và xe tải cũng xuất hiện trong các bức ảnh, điều này khẳng định sự tham gia của Bắc Kinh trong cuộc tập trận Vostok – hay “Phương Đông” – lần đầu tiên kể từ năm 2018.

Các cuộc tập trận đa quốc gia bốn năm một lần của Moscow dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 8, nhưng Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Hai rằng “cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược Vostok 2022” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 9. Không có lời giải thích nào về sự chậm trễ, trong khi trước đó Bộ cho biết “hoạt động quân sự đặc biệt” đang diễn ra của Điện Kremlin ở Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến sự sẵn sàng của quân đội Nga cho sự kiện này.

Tuy nhiên, so với 300.000 “lực lượng liên minh” có mặt tại Vostok năm 2018, 50.000 người tham gia năm nay cho thấy sự giảm quy mô đáng kể. 5.000 thiết bị khí tài quân sự, 140 máy bay chiến đấu và 60 tàu chiến ước tính tham gia cuộc tập trận mới nhất cũng giảm so với 1.000 máy bay và 36.000 xe tăng tham gia huấn luyện diễn tập ở Quân khu phía Đông của Nga 4 năm trước.

Không có con số chính thức của quân đội Nga hay Trung Quốc giam gia tập trận.

Phạm vi địa lý của Vostok 2022, ban đầu dự định diễn ra ở 13 bãi tập, đã giảm xuống còn bảy bãi tập. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập trận sẽ được giám sát bởi Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov.

Xác nhận sự tham gia của lực lượng PLA vào đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết các cuộc tập trận “không liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực hiện tại”, ám chỉ về cuộc chiến của Moscow ở Ukraine và căng thẳng gia tăng của Bắc Kinh với Đài Loan.

Người phát ngôn quốc phòng Trung Quốc Tan Kefei cho biết trong cuộc họp báo hàng tháng vào tuần trước rằng một phần lực lượng mặt đất và không quân của PLA đã đến các khu vực triển khai được chỉ định ở Nga.

“Quân đội Trung Quốc tới Nga tham dự cuộc tập trận Vostok 2022 với mục đích tăng cường hợp tác cụ thể và hữu nghị với quân đội các nước tham gia; nâng cao mức độ hợp tác chiến lược giữa các bên tham gia và tăng cường khả năng cùng ứng phó trước nhiều mối đe dọa an ninh,” ông Tan nói.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các thành phần của hạm đội tàu nổi của Hải quân PLA đã tham gia cùng Hạm đội Thái Bình Dương của Nga để diễn tập tín hiệu. Hai lực lượng sẽ tiến hành các hoạt động chung ở Biển Nhật Bản.

Moscow cho biết Vostok 2022 có sự tham gia của quân đội và các quan sát viên quân sự từ các nước bao gồm Azerbaijan, Algeria, Armenia, Belarus, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Lào, Nicaragua, Syria và Tajikistan.

Ngân Hà (theo Newsweek)