Đại sứ quán Trung Quốc tại Singapore hôm thứ Năm (29/7) đã chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin vì những bình luận của ông trong bài diễn thuyết ở thành phố này về vấn đề Đài Loan, Biển Đông và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ mà Bắc Kinh cho là “một cuộc tấn công và bôi nhọ” đối với chính quyền cộng sản.

Embed from Getty Images

Trong Bài diễn thuyết hôm thứ Ba do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức, cựu tướng bốn sao Lloyd Austin đã dành một lượng thời gian đáng kể để đề cập về mối quan hệ của Washington với Bắc Kinh.

Ông cho biết mặc dù Hoa Kỳ tìm kiếm mối quan hệ “mang tính xây dựng, ổn định” với Trung Quốc, thì nước này “sẽ không nao núng” nếu lợi ích của mình bị thách thức.

Sau đó, ông Austin nêu lên các mối lo ngại khác nhau, bao gồm chính sách Đài Loan cứng rắn của Bắc Kinh; những tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông; và sự đàn áp đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Trong một tuyên bố trên trang web của mình, đại sứ quán Trung Quốc tại Singapore cho biết ông Austin “không chỉ can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc bằng cách đề cập đến các vấn đề liên quan đến Đài Loan và Tân Cương, mà còn bày ra cái gọi là mối đe dọa Trung Quốc trong một nỗ lực nhằm tạo ra sự ngăn cách giữa Trung Quốc và các nước láng giềng”.

“Những nhận xét này đã bóp méo sự thật chỉ để phục vụ cho chiến lược địa chính trị của Hoa Kỳ,” đại sứ quán nói.

“Cáo buộc của ông Austin rằng Trung Quốc đã phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương là một hành động cố ý bôi nhọ Trung Quốc vì mục đích chính trị hoàn toàn”.

Đại sứ quán tiếp tục tuyên bố rằng dân số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương “ngày càng giàu có và có học thức hơn, và tuổi thọ của họ đã tăng gấp đôi.”

“Hoa Kỳ không bao giờ ngừng hỗ trợ và kích động các lực lượng cực đoan bạo lực và tôn giáo ở Tân Cương với ý định phá vỡ Tân Cương và kiềm chế Trung Quốc… Cho dù phía Mỹ chơi ‘quân bài Đài Loan’ hay ‘quân bài Tân Cương’, nó sẽ hoàn toàn thất bại,” đại sứ quán nói.

Trung Quốc đã phủ nhận mọi cáo buộc, nói  rằng họ đang cố gắng chống lại chủ nghĩa cực đoan và xóa đói giảm nghèo bằng cách phát triển khu vực giàu tài nguyên thành một tuyến đường thương mại đến Trung Á.

Theo các nhóm nhân quyền và Liên Hợp Quốc, khoảng 1 triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đã bị giam giữ trong các “trung tâm cải tạo” ở Tân Cương. Họ phải chịu “giáo dục tẩy não, tra tấn và lao động cưỡng bức.”

Đại sứ quán ở Singapore cũng lên án trước nhận xét của ông Austin về Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng đã nói rằng “đường chín đoạn” của Trung Quốc không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Đáp lại, đại sứ quán nói ông Austin cố tình “gieo rắc bất hòa” giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng.

“Chúng tôi chân thành mong muốn rằng Hoa Kỳ có thể gạt bỏ sự kiêu ngạo và thành kiến ​​của mình sang một bên, ngừng hành động như một nhà thuyết giáo và tham gia vào hợp tác khu vực một cách khiêm tốn hơn,” đại sứ quán nói thêm. “Chúng tôi không dám hy vọng rằng Mỹ sẽ đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng của khu vực, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ không cho phép Mỹ khuấy động những rắc rối trong khu vực.”

Bài diễn thuyết của ông Austin đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ các chuyên gia ngoại giao trong khu vực. Một số nhà quan sát trên Twitter viết rằng việc Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố Washington không yêu cầu các nước châu Á phải lựa chọn giữa Mỹ hoặc Trung Quốc là điều đáng ngạc nhiên.

“Trên thực tế, nhiều quan hệ đối tác của chúng tôi trong khu vực còn lâu đời hơn cả nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,” ông Austin nói trong bài phát biểu của mình.

Cựu lãnh đạo Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ đã có mặt tại Singapore từ thứ Hai đến thứ Tư trong khuôn khổ chuyến công du Đông Nam Á, bao gồm các điểm dừng chân tại Việt Nam và Philippines.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc ban đầu dự kiến ​​thăm Singapore và khu vực vào tháng 6, trùng với Hội nghị thượng đỉnh an ninh Đối thoại Shangri-La, một diễn đàn quan trọng hàng năm để các quan chức quốc phòng Mỹ phát biểu trước khán giả châu Á. Tuy vậy, sự kiện này đã bị hủy bỏ sau khi Singapore chứng kiến đợt gia tăng số ca nhiễm COVID-19 đột ngột vào thời điểm đó.

Lê Vy (theo SCMP)

Xem thêm: