Trung Quốc và Nga đã tiến hành một cuộc tuần tra chung trên không vào thứ Ba (6/6) trên Biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông – lần thứ sáu kể từ năm 2019, trùng hợp với sự gia tăng các cuộc diễn tập và diễn tập quân sự của Hoa Kỳ và các đồng minh ở Châu Á – Thái Bình Dương, Reuters đưa tin.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng cuộc tuần tra là một phần trong kế hoạch hợp tác hàng năm của quân đội hai nước.

Trong cuộc tuần tra chung trên không cuối cùng của Trung Quốc với Nga vào tháng 11, Hàn Quốc đã điều máy bay chiến đấu sau khi máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc, máy bay ném bom TU-95 và máy bay chiến đấu SU-35 của Nga tiến vào Vùng nhận dạng phòng không (KADIZ) của nước này.

Nhật Bản cũng điều máy bay phản lực sau khi máy bay ném bom Trung Quốc và hai máy bay không người lái của Nga bay vào Biển Nhật Bản.

Vùng nhận dạng phòng không là khu vực mà các quốc gia yêu cầu máy bay nước ngoài thực hiện các bước đặc biệt để xác định họ là ai. Không giống như không phận của một quốc gia – vùng trời phía trên lãnh thổ và lãnh hải của quốc gia đó – không có quy tắc quốc tế nào điều chỉnh các vùng nhận dạng phòng không.

Trong cuộc tuần tra tháng 5 năm 2022, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc và Nga đã đến gần không phận của Nhật Bản khi Tokyo tổ chức hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ với các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, Ấn Độ và Australia, khiến Nhật Bản báo động mặc dù Trung Quốc cho biết các chuyến bay không nhằm vào bên thứ ba.

Việc Trung Quốc gia tăng gây hấn quân sự trong khu vực đã gây lo ngại cho các nước láng giềng cũng như các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Kể từ tuần trước, lực lượng bảo vệ bờ biển của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Philippines đã tổ chức cuộc tập trận hải quân ba bên đầu tiên ở Biển Đông.

Cuối tuần qua, một tàu chiến Trung Quốc đã áp sát một tàu khu trục Mỹ trong phạm vi 137m trong khi hải quân Mỹ và Canada đang tiến hành một cuộc tập trận chung ở eo biển Đài Loan..

Trước đó không lâu, một đoạn video cho thấy một chiến đấu cơ Trung Quốc bay qua trước mũi một máy bay Mỹ, khiến buồng lái của chiếc RC-135 rung chuyển do nhiễu động do chuyến bay gây ra.

Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc trong hai sự vụ trên.

Ngân Hà (theo Reuters)