Bắc Kinh đã bác bỏ một bài báo của Washington Post cho rằng Trung Quốc đang bí mật xây dựng một căn cứ hải quân cho quân đội của mình ở Campuchia.

Embed from Getty Images

Hôm thứ Tư (8/6), Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và đại sứ Trung Quốc tham dự lễ động thổ xây dựng các cơ sở mới tại căn cứ Ream, bao gồm một xưởng sửa chữa tàu và một bến tàu (Ảnh minh họa: Getty Images)

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba (7/6), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) nhấn mạnh: “Trung Quốc và Campuchia là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đang có mối quan hệ hợp tác cởi mở, minh bạch, hợp lý và hợp pháp trong nhiều lĩnh vực khác nhau.”

Ông giải thích: “Việc chuyển đổi của Căn cứ Hải quân Ream chỉ nhằm tăng cường năng lực của lực lượng hải quân Campuchia trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hàng hải và trấn áp tội phạm trên biển.”

Ông ca ngợi hợp tác chung giữa Bắc Kinh và Phnom Penh là “một ví dụ điển hình về việc xây dựng một kiểu quan hệ quốc tế mới và một cộng đồng cùng chung tương lai vì nhân loại.”

Trong cuộc họp báo, ông Triệu giải thích, không giống như Trung Quốc chỉ có một căn cứ ở nước ngoài tại Djibouti, quốc gia nằm ở Đông Phi, “Hoa Kỳ đang điều hành hơn 800 căn cứ quân sự ở nước ngoài.”

Ngoài ra, ông còn lên án Hoa Kỳ:

  • Có ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới;
  • Gần như liên tục tham gia vào các cuộc chiến ở nước ngoài;
  • Can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác;
  • Gửi máy bay quân sự và tàu chiến “để phô trương sức mạnh trước ngưỡng cửa của các quốc gia khác.”

Phát biểu với các nhà báo, ông Triệu cũng nhắc lại những bình luận của Đại sứ quán Campuchia tại Hoa Kỳ, trong đó Phnom Penh chỉ trích bài báo của Washington Post là “những cáo buộc vô căn cứ có động cơ dựng lên hình ảnh Campuchia một cách tiêu cực”.

Đại sứ quán Campuchia tuyên bố, Căn cứ Hải quân Ream ở Vịnh Thái Lan đang được cải tạo chỉ nhằm mục đích tăng cường năng lực của hải quân Campuchia, đồng thời lưu ý, hiến pháp của Campuchia cấm quốc gia này tiếp nhận các cơ sở quân sự nước ngoài.

Hôm thứ Hai (6/6), dẫn lời các quan chức phương Tây giấu tên, tờ Washington Post đưa tin, Trung Quốc đang bí mật xây dựng các cơ sở quân đội của họ tại Căn cứ Hải quân Ream ở Campuchia.

Các nguồn tin nhận định, dự án này được coi là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tăng cường sự hiện diện của họ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc coi là “khu vực ảnh hưởng mang tính lịch sử và hợp pháp” của mình.

Căn cứ Hải quân Ream nằm ở phía tây của Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang có tranh chấp lãnh thổ hàng hải chồng lấn với một số quốc gia.

Gia Huy (T/h)