Trung Quốc hôm thứ Tư (20/1) đã loan báo họ sẽ chế tài 28 cá nhân làm việc cho chính quyền Trump, trong đó có ông Pompeo, Bolton và Bannon.

Embed from Getty Images

Thông báo của chế độ Trung Quốc đến một ngày sau khi ông Pompeo với tư cách Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã tuyên bố hành động Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại khu vực tân cương là “tội ác diệt chủng chống lại nhân loại”.

>>Chính quyền Trump: ĐCSTQ phạm tội ác diệt chủng và chống lại loài người

Trong thông báo chế tài ông Pompeo cùng 27 quan chức thuộc chính quyền Trump, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc 28 chính trị gia Mỹ này “đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Trung Quốc”, nói thêm rằng họ “phải chịu trách nhiệm” về “hàng loạt những động thái điên rồ” mà “đã làm gián đoạn nghiêm trọng các mối quan hệ Trung Quốc – Mỹ”.

Những quan chức thuộc chính quyền Trump bị Trung Quốc chế tài gồm các ông/bà Mike Pompeo, Peter Navarro, Robert O’Brien, David Stilwell, Matthew Pottinger, Alex Azar, Kelly Craft, cũng như John Bolton, cùng Stephen Bannon, và nhiều quan chức khác. “Những cá nhân này và những thành viên gia đình họ bị cấm nhập cảnh vào Đại lục, Hồng Kông và Macao. Họ và các công ty, cũng như các thể chế liên kết với họ cũng bị hạn chế kinh doanh với Trung Quốc”, theo tuyên bố của chế độ Trung Quốc.

Các quan chức Mỹ bị chế độ Trung Quốc chế tài là những người liên quan đến những phản ứng của chính quyền Trump đối với các mối đe dọa do Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra. Những phản ứng đó của chính quyền Trump gồm các lệnh trừng phạt các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc vì lạm dụng nhân quyền tại Tân Cương, Hồng Kông; cấm đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc có quan hệ với quân đội nước này; và thuyết phục các đồng minh ngăn chặn gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc – Huawei xây dựng mạng 5G trên toàn thế giới, cho rằng hãng này đặt ra các mối đe dọa an ninh quốc gia.

Tuyên bố của chế độ Trung Quốc nhấn mạnh: “Trong vài năm qua, một số chính trị gia chống Trung Quốc tại Hoa Kỳ, xuất phát từ các lợi ích ích kỷ, thành kiến và thù hận chống Trung Quốc và phớt lờ các lợi ích của người dân Trung Quốc và Mỹ, đã lên kế hoạch, thúc đẩy và thực thi hàng loạt các động thái điên rồ can thiệp trầm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc, gây tổn hại cho các lợi ích của Trung Quốc, xúc phạm người dân Trung Quốc, và làm gián đoạn nghiêm trọng các mối quan hệ Trung Quốc – Hoa Kỳ. Chính quyền Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và các lợi ích phát triển của Trung Quốc”.

Trong một diễn biến liên quan, Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng đã loan báo chế tài ông Donald Trump, ông Mike Pompeo và một số người Mỹ khác, theo hãng tin nhà nước Iran, FARS News.

Bộ Ngoại giao Iran đã bổ sung một số cá nhân người Mỹ vào danh sách chế tài của mình vì họ phạm tội khủng bố, thúc đẩy và ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, những hành vi đó là mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh khu vực, cũng như quốc tế, và vì họ vi phạm các luật lệ và quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có nhân quyền”, FARS News dẫn lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh.

Xuân Thành

Xem thêm: