Sau khoảng 3 năm gián đoạn do dịch bệnh COVID-19, Trung Quốc và Đặc khu Hành chính Hồng Kông sẽ chính thức thông quan từ ngày 8/1 tới đây, theo hãng tin CNN.

thông quan
Hồng Kông vào tháng 3/2020. (Nguồn: Lewis Tse/Shutterstock)

Cụ thể, trong thông báo đưa ra ngày 5/1, Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Macau thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết việc thông quan sẽ nối lại hoạt động đi lại không phải cách ly với Hồng Kông.

Thông báo của chính quyền Trung Quốc cho biết từ ngày 8/1 người Hồng Kông nhập cảnh vào Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính 48 giờ trước khi khởi hành. Hai bên sẽ dần nối lại vận tải hành khách đường biển và đường bộ, đồng thời nối lại việc cấp thị thực cho cư dân Trung Quốc đến Hồng Kông du lịch và công tác.

Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ gỡ bỏ các hạn chế về hệ số tải trọng các chuyến bay đến và đi từ Hồng Kông, tăng dần số chuyến bay, tăng khả năng tiếp nhận chuyến bay của các thành phố trọng điểm, hành khách phải đeo khẩu trang trên máy bay.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 5/1, Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông Lý Gia Siêu cho hay rằng trong giai đoạn đầu, mỗi ngày tối đa 60.000 người có thể qua lại giữa hai bên bằng đường biển, đường bộ và đường không.

Người Hồng Kông đến Trung Quốc theo đường bộ đi qua 3 cảng đất liền là vịnh Thâm Quyến, tuyến nhánh Lok Ma Chau và Man Kam To. Ngoài ra, họ có thể đi qua cửa khẩu tại sân bay, bến phà Hồng Kông – Macau, cầu Hồng Kông – Chu Hải – Macau. Số người Hồng Kông từ Trung Quốc trở về không bị giới hạn.

Người làm thủ tục tại 3 cảng đất liền phải đăng ký trước trực tuyến thời gian và địa điểm nhập cảnh.  Trong khi đó, tuyến đường sắt cao tốc đã ngừng hoạt động 3 năm nên cần tái khởi động và chạy thử lại hệ thống trước khi có thể chính thức hoạt động trở lại sau ngày 15/1.

Phan Anh

Video: Bậc trí giả biết cách khuyến thiện, không làm tổn thương người khác