Hôm Chủ Nhật (17/2), một trang tin của cơ quan tuyên truyền nhà nước Bắc Hàn đã đăng bài xã luận dự đoán sẽ có “bước đột phá lớn” trong các cuộc hội đàm sắp tới giữa lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

trump kim
Ảnh từ Getty Images

Chính phủ Mỹ và Tổng thống Trump từ tuần trước đã chính thức thông báo thượng đỉnh Trump-Kim sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27 và 28/2. Tuy nhiên, báo cáo của trang tin Meari – cơ quan tuyên truyền của nhà nước Bắc Hàn – hôm 17 và 18/2 mới là xác nhận chính thức đầu tiên của chế độ Bình Nhưỡng về cuộc gặp Trump-Kim lần hai.

Trang tin Meari hôm 17/2 đăng một bài xã luận tuyên bố rằng Bắc Hàn đang tìm cách “xây dựng chế độ hòa bình lâu dài và ổn định”, không phát triển thêm vũ khí hạt nhân.

“Không có lý do nào mà mối quan hệ Bắc Hàn – Mỹ lại không thể có bước đột phá lớn như chúng ta đã chứng kiến về mối quan hệ liên Triều,” bài xã luận trên trang tin Meari khẳng định.

Bài viết này tiếp tục: “Đó là quyết định chiến lược trên con đường của chúng ta nhằm xây dựng một chế độ hòa bình lâu dài và ổn định và vinh danh trách nhiệm quan trọng mà chúng ta đã có trước cộng đồng quốc tế. Nó cũng phản ánh quyết tâm mạnh mẽ của chúng ta để hiện thực hóa mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.”

Trang tin tuyên truyền của nhà nước Bắc Hàn cũng bày tỏ mong muốn phía Mỹ sẽ có những phản ứng tương ứng với việc Bình Nhưỡng đã trả hài cốt lính Mỹ, dừng thử nhật nhân và phá dỡ các cơ sở tên lửa. Mặc dù trang tin này không nói rõ họ mong muốn Mỹ sẽ đáp trả thế nào, nhưng bày tỏ họ hy vọng trong cuộc đàm phán sắp tới phía Bắc Hàn sẽ yêu cầu Mỹ chấm dứt chế tài quốc tế lên những ngành sinh lợi nhất của Bắc Hàn như than đá và thủy sản.

Sau bài báo của Meari, nhật báo Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên – hôm thứ Hai (18/2) cũng đăng bài viết khẳng định chế độ cộng sản Bắc Hàn tìm kiếm “độc lập, hòa bình và tình hữu nghị.”

“Phát triển mối quan hệ với tất cả các nước thân thiện là lập trường nhất quán của Đảng Lao động Triều Tiên và chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) trong chính sách đối ngoại. Chính sách đối ngoại này là lợi thế lớn nhất và là thứ giúp thiết lập và phát triển các mối quan hệ bền vững với tất cả các nước tôn trọng chủ quyền của DPRK và thân thiện với nước này bất kể các khác biệt về ý thức hệ và hệ thống xã hội,” tờ Rodong Sinmun nhấn mạnh.

Trong một bài báo khác cũng đăng hôm 18/2, Rodong Sinmun đã khuyên người dân Bắc Hàn hãy “buộc chặt dây giày của mình và chạy thật nhanh, tìm kiếm mục tiêu cao hơn khi mà chúng ta đang đối mặt với một thời khắc quyết định.”

“Tất cả điều này là về tình yêu nước, niềm tin và ý chí. Với tinh thần đặt tổ quốc lên trên hết, chúng tay hãy nỗ lực thể hiện phẩm giá và tầm vóc của đất nước chúng ta trước thế giới,” Rodong Sinmun khẳng định.

Tân Bình