Truyền thông Đức đưa tin, cách đây vài ngày Ukraine đã phái máy bay không người lái chở đầy chất nổ nhằm ám sát Tổng thống Nga Putin.

UJ 22
Truyền thông Đức gần đây tiết lộ Ukraine đã cho máy bay không người lái ám sát Putin. Ảnh máy bay không người lái UJ-22. (Ảnh chụp màn hình video)

Hãng truyền thông Bild của Đức ngày 27/4 đưa tin, theo nghiên cứu của họ, vào Chủ nhật (23/4) mật vụ Ukraine đã cố gắng ám sát Tổng thống Nga Putin bằng máy bay không người lái kamikaze UJ-22 nhưng không thành công, cuối cùng máy bay không người lái đã bị rơi. Chính quyền Nga đã giữ bí mật về hoạt động ám sát này.

Truyền thông Đức dẫn lời nhà hoạt động Ukraine là Yuriy Romanenko có quan hệ mật thiết với cơ quan tình báo Kyiv, cho biết: “Tình báo Ukraine nhận được thông tin rằng ông Putin sẽ đến thăm một khu công nghiệp ở Rudnevo gần Moscow, vì thế đã cho máy bay không người lái cảm tử UJ-22 chở 17 kg bom chất nổ dẻo C4 đến khu công nghiệp, đã bay qua được tất cả các hệ thống phòng không của Liên bang Nga và rơi cách khu công nghiệp không xa”.

UJ-22 được cho là máy bay không người lái tầm trung hiện đại nhất của Ukraine với tầm hoạt động lên tới 800 km. Mục tiêu của họ: một tổ hợp công nghiệp mới gần Moscow, cách Ukraine 500 km!

Tờ Bild dẫn lời chuyên gia Sergej Sumlenny của Ukraine cho hay, rõ ràng khả năng thành công trong việc dùng máy bay không người lái cảm tử tấn công chính xác được Putin là gần như không thể, nhưng điều rất quan trọng là máy bay không người lái có thể đến được nơi ông Putin lưu trú và chỉ điều này cũng có thể xem là “cái bạt tai” đối với Tổng thống Nga.

Một số phương tiện truyền thông tư nhân của Nga cũng xác nhận thông tin: Máy bay không người lái UJ-22 bị rơi gần làng Voroskogo, phía đông Moscow. Hiện trường vụ rơi máy bay cách khu công nghiệp Rudnevo khoảng 20 km về phía đông.

Đoạn ghi âm cho thấy máy bay không người lái mang theo 30 khối thuốc nổ C4 nặng tổng cộng 17kg.

Phóng viên riêng của ông Putin tại điện Kremlin là Pavel Zarubin cho biết vào sáng Chủ nhật rằng ông Putin dự định đến thăm một khu công nghiệp ở Moscow, nhưng không nói thời gian chính xác của chuyến thăm.