Tổng thống Biden khuyên người Mỹ không nên lo lắng về khả năng xảy ra cuộc xung đột hủy diệt với Nga trong bối cảnh cuộc chiến Nga – Ukraine đang diễn ra.

Embed from Getty Images

Kênh RT đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bác bỏ mối lo ngại cho rằng căng thẳng giữa Washington và Moscow về cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ leo thang thành chiến tranh hạt nhân. Đồng thời ông nhấn mạnh, người Mỹ không có bất kỳ lý do gì  để lo lắng về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột hủy diệt như vậy.

Khi được một phóng viên hỏi rằng liệu người Mỹ có nên lo lắng về chiến tranh hạt nhân hay không, Tổng thống Biden đã trả lời một cách nhanh chóng: “Không”. Câu hỏi này được đưa ra vào một thời điểm ngẫu nhiên hôm thứ Hai (28/2) trong khi Tổng thống Biden và Đệ nhất Phu nhân Jill Biden đang đi dạo với một nhóm nhà báo tại Nhà Trắng trong một sự kiện hàng năm Tháng Lịch sử Da đen (còn gọi là Tháng Lịch sử của người Mỹ gốc Phi).

Ngày 27/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt các lực lượng răn đe của đất nước ông, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, ở mức báo động cao nhất. Moscow cho biết, động thái này của Nga được thực hiện ít nhất một phần là để phản ứng đối với phát biểu của Ngoại trưởng Anh Liz Truss, người đã nói với kênh tin tức truyền hình Sky News rằng trừ khi Tổng thống Putin bị ngăn chặn ở Ukraine, nếu không các quốc gia khác ở Đông Âu sẽ bị đe dọa, dẫn đến cuộc xung đột với NATO.

Ngày 28/2, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ trích: “Nhiều đại diện ở nhiều cấp khác nhau đã đưa ra những bình luận về khả năng xảy ra các cuộc đấu khẩu, thậm chí là xung đột và đụng độ giữa NATO và Nga. Chúng tôi cho rằng, những phát biểu như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được.” 

Trái lại, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki gọi động thái của Nga là nhằm đối phó với một mối đe dọa tưởng tượng vì Moscow chưa bao giờ bị NATO hay Ukraine đe dọa. “Nga tạo ra các mối đe dọa không tồn tại để biện minh cho những hành động gây hấn hơn”, bà nhận xét với ABC hôm 27/2.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã lên án việc ông Putin ra lệnh báo động lực lượng hạt nhân và cho rằng động thái này là nguy hiểm và không thể chấp nhận được.

Theo bà Linda Thomas Greenfield, hành động của Nga đã leo thang xung đột. Bà cũng hoan nghênh thông tin các quan chức Nga và Ukraine sẽ gặp nhau để đối thoại nhưng cũng bày tỏ hoài nghi về việc Nga có thực sự thiện chí hay không.

Gia Huy (T/h)