Tổng thống Joe Biden, trong bài phát biểu “linh hồn quốc gia” tại Philadelphia hôm thứ Năm (1/9, giờ Mỹ) đã đưa ra hàng loạt tuyên bố chống lại “những người Cộng hòa MAGA” vốn ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và tin rằng kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đã bị tác động bởi gian lận bầu cử.

Embed from Getty Images

…Không còn nghi ngờ gì nữa, ngày nay Đảng Cộng hòa đang bị chi phối, dẫn dắt và bắt nạt bởi Donald Trump và những người Cộng hòa MAGA. Và đó là mối đe dọa đối với đất nước này”, ông Biden nói trong bài phát biểu tại Philadelphia.

Những người Cộng hòa MAGA không tôn trọng hiến pháp. Họ không tin vào nền pháp trị. Họ không công nhận ý chí của người dân. Họ từ chối chấp nhận kết quả của một cuộc bầu cử tự do”, ông Biden nói tiếp.

Tổng thống Biden đưa ra nhiều ví dụ đề cập tới vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1/2021. Sau đó ông ta tiếp tục đánh giá rằng phong trào MAGA đã tìm cách gây tổn hại tới cả khuôn khổ pháp lý của đất nước và các quyền mà khuôn khổ đó tạo ra.

Họ thúc đẩy những lãnh đạo độc tài và họ thổi bùng ngọn lửa bạo lực chính trị vốn là mối đe dọa đến các quyền cá nhân, đe dọa tới theo đuổi công lý, đe dọa tới nền pháp trị, và đe dọa tới linh hồn của đất nước này”, ông Biden nói.

Sau bài phát biểu nêu trên, nhiều lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã yêu cầu Tổng thống Biden phải gửi lời xin lỗi về các phát ngôn cực đoan của ông.

Ông Biden hôm thứ Sáu (2/9) đã làm rõ thêm bài phát biểu “linh hồn quốc gia” với báo giới. Ông nói: “Tôi không coi tất cả người ủng hộ ông Trump là mối đe dọa đối với đất nước này. Tôi cho rằng bất cứ ai kêu gọi sử dụng bạo lực, không lên án bạo lực khi nó được sử dụng, từ chối thừa nhận một cuộc bầu cử đã tìm ra người chiến thắng, khăng khăng muốn thay đổi cách chúng ta quy định và đếm phiếu, thì đó là mối đe dọa đối với nền dân chủ”.

Những người đã bầu cho ông Donald Trump và bây giờ vẫn ổng hộ ông ta, họ không bỏ phiếu cho việc tấn công vào Điện Capitol. Họ không bỏ phiếu cho việc lật lại kết quả bầu cử. Họ đã bỏ phiếu cho triết lý mà ông ta đề xuất”, ông Biden nói thêm.

Xuân Thành