Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã từ chối chọn phe trong cuộc xung đột hiện tại giữa Nga và Ukraine, theo RT đưa tin. 

Embed from Getty Images

Trong buổi họp báo hôm Chủ Nhật (27/2), Tổng thống Brazil Bolsonaro đã khẳng định ông sẽ không chọn phe nào giữa “hai quốc gia anh em” Nga và Ukraine.

Ông Bolsonaro lưu ý rằng: “một phần lớn dân số Ukraine nói tiếng Nga”. Đồng thời, Tổng thống Braizl cho biết người dân Ukraine “đã đặt niềm hy vọng của đất nước họ vào tay một diễn viên hài”.

Tuy nhiên, tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đại diện của Brazil hôm 26/2 vẫn bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết lên án Nga xâm lược Ukraine. Nghị quyết này đã bị Nga dùng quyền phủ quyết để chặn.

Đức Thiện