Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu (28/1) nói rằng Mỹ và NATO đã đang phớt lờ những yêu cầu an ninh do Nga đề xuất.

Embed from Getty Images

Theo The Epoch Times, Tổng thống Putin trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron hôm 28/1 đã nói rằng phương Tây không xem xét những điều kiện quan trọng do Moscow đưa ra, trong đó có việc cấm Ukraine gia nhập NATO, dừng mở rộng thêm NATO, chấm dứt triển khai vũ khí của NATO gần biên giới Nga, cũng như rút lực lượng của NATO khỏi Đông Âu. Đây là bình luận đầu tiên của ông Putin kể từ khi Mỹ và NATO loan báo đã gửi phản hồi về các đề xuất an ninh của Nga.

Phản hồi của Mỹ và NATO đã không đề cập đến những quan ngại của Nga, chẳng hạn như dừng mở rộng NATO, không triển khai các hệ thống vũ khí tấn công gần biên giới Nga, và rút quân đội và cơ sở hạ tầng quân sự của liên minh ở châu Âu về hiện trạng năm 1997”, ông Putin nói.

Cũng trong cuộc điện đàm nêu trên, Tổng thống Nga cho biết ông muốn tiếp tục đối thoại với phương Tây để đàm phán về một thỏa thuận hòa bình tại Đông Ukraine đang bị đình trệ giữa Ukraine với Nga, Pháp và Đức. Các phái đoàn đại diện cho tổng thống từ 4 quốc gia này hôm thứ Tư (26/1) đã họp tại Paris và họ đồng thuận sẽ cùng tham gia một cuộc họp khác tại Berlin trong vòng 2 tuần tới.

>>Nga, Ukraine đồng ý ngừng bắn, sẽ tổ chức các cuộc đàm phán mới vào tháng 2

Theo hãng tin RT (Nga), trước tuyên bố của ông Putin một ngày, hôm thứ Năm (27/1), Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã nói rằng NATO sẽ không mở rộng tới Ukraine trong tương lai gần, vậy nên không có điểm gì phải thảo luận về việc đó khi các bên cân nhắc tương lai an ninh tại châu Âu.

Trao đổi với tờ báo Westdeutsche Allgemeine Zeitung có trụ sở tại Munich, Đức, Ngoại trưởng Baerbock tiết lộ rằng trong chuyến công du Moscow tuần trước bà đã dành nhiều thời gian để tranh luận với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov về vấn đề Ukraine và bà đã nỗ lực thuyết phục đối tác rằng đối thoại về vấn đề mở rộng NATO vào lúc này là lãng phí thời gian.

Vào thời điểm này, NATO không hề có nghị trình mở rộng về phía Đông. Tại Moscow, tôi đã có cuộc thảo luận kéo dài với ngoại trưởng Nga về điều xác thực này”, bà Baerbock nói.

Cũng theo bà Baerbock, luật quốc tế và các thỏa thuận khác của NATO thể hiện rằng liên minh quân sự này không thể đồng ý về mặt pháp lý về việc cấm Ukraine gia nhập tổ chức, nhưng những cơ hội cho Kiev sớm tham gia NATO là không hiện hữu.

Tháng trước, Nga đã công khai hai dự thảo hiệp định mà họ đề xuất với Mỹ và NATO. Cả hai tài liệu này đều có một danh sách dài liệt kê các đảm bảo an ninh nhằm thúc đẩy ổn định tại châu Âu. Trong đó, Moscow đặc biệt mong muốn Brussels đồng ý cấm mở rộng NATO về phía Đông và loại bỏ quân đội và khí tài quân sự khỏi khu vực giáp ranh với Nga.

Phản hồi yêu sách của Nga, cả Mỹ và NATO đã tiết lộ rằng họ sẽ sẵn sàng tham gia một thỏa thuận về quân sự với Nga nhưng loại trừ việc cam kết mang tính rằng buộc pháp lý về việc sẽ dừng mở rộng NATO.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm: