Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy (5/3) nói rằng các chế tài áp lên Moscow là “tương đương với tuyên chiến”.

Embed from Getty Images

Ông Putin cũng nói sẽ không ban hành tình trạng khấp cấp tại Nga hoặc phát lệnh tòng quân tham gia “hoạt động quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Chúng tôi có lẽ đã thực hiện một phương hướng hành động khác. Chúng tôi có lẽ đã giúp các nước cộng hòa tại Donbas tại khu vực tiếp giáp và gia cố sức mạnh cho họ bằng quân đội Nga, trong trong trường hợp này, khi phương Tây hỗ trợ không ngừng nghỉ [Ukraine], thì chúng tôi sẽ phải đối mặt với những kẻ cực đoan một cách dai dẳng”, ông Putin nói.

Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng của chúng tôi đã làm theo hướng khác; việc đầu tiên họ đã làm là phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, tất nhiên không phải là tất cả, mà là phá hủy từng phần, hầu hết. [Các nơi cần phá hủy] như kho vũ khí, đạn dược, máy bay, hệ thống phòng không”, ông Putin nói.

Ông Putin nói quân lực Nga đã gần như hoàn tất được việc phá hủy các hệ thống phòng không của Ukraine. CNN cho biết hãng tin này không thể kiểm chứng độc lập tuyên bố này của người đứng đầu Điện Kremlin.

Ông Putin nói tiếp: “Vì thế, yêu cầu đóng vùng trời [Ukraine] nếu được thực thi, thì nó tương đương với những hậu quả thảm khốc, to lớn không chỉ cho châu Âu, mà còn cho toàn thế giới”.

Đội ngũ lãnh đạo hiện thời của Ukraine cần phải hiểu rằng nếu họ tiếp tục làm những gì họ đang làm, thì họ sẽ đặt tương lai vị thế tư cách quốc gia Ukraine vào rủi ro. Và nếu điều đó xảy ra, nó sẽ hoàn toàn là do chủ ý của họ”, ông Putin nói thêm.

Một số diễn biến mới nhất trong cuộc chiến Nga-Ukraine tính đến tối thứ Bảy (5/3, giờ địa phương:

Hành lang sơ tán nhân đạo bị tạm dừng

Giới chức Ukraine đã tạm dừng hoạt động sơ tán từ thành phố Mariupol. Kyiv cáo buộc lực lượng vũ trang Nga đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn.

Bộ Quốc phòng Nga vào tối 5/3 nói rằng họ sẽ tiếp tục tấn công vào hai thành phố Mariupol và Volnovakha.

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng “không một thường dân nào có thể rời Mariupol và Volnovakha dọc theo các hành lang an ninh đã được loan báo”.

Bộ Quốc phòng Nga đã nói vào sáng 5/3 rằng họ sẽ dừng ném bom vào hai thành phố Mariupol và Volnovakha. Nhưng chỉ vài giờ sau loan báo ngừng bắn đó, một quan chức cấp cao tại khu vực này nói rằng Nga đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn.

Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế cũng cho biết họ hiểu rằng các hoạt động sơ tán thường dân khỏi Mariupol và Volnovakha sẽ không diễn ra vào thứ Bảy (5/3) như kế hoạch.

Người dân Ukraine biểu tình phản đối Nga chiếm đóng Kherson

Nhiều cuộc biểu tình chống lại sự chiếm đóng của Nga tại thành phố cảng Kherson. Đây là thành phố lớn đầu tiên mà quân Nga chiếm được kể từ khi phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine hôm 24/2.

Theo các bài đăng trên Twitter, hàng nghìn người dân già trẻ hôm 5/3 đã tuần hành trên đường phố Kherson. Người biểu tình vẫy cờ, hát quốc ca Ukraine và hô vang các khẩu nhiệu như “Người Nga hãy về nhà”.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng đã đăng video quay các cảnh biểu tình tại hai thành phố Berdyansk và Kherson.

Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân Ukraine hãy tiếp tục kháng chiến

Hỡi nhân dân Ukraine! Những người đang ở tất cả các thành phố mà bị kẻ thù xâm lược hãy bắt đầu tấn công. Hãy bước ra ngoài phố. Chúng ta cần chiến đấu mọi lúc chúng ta có cơ hội”, ông Zelensky nói.

Trong đoạn video được đăng trên trang Facebook cá nhân, ông Zelensky nói người dân Ukraine sẽ không để đất nước mình “rơi vào tay kẻ thù”, đồng thời ông cũng tán dương đức tin của người dân.

Khi quý vị không có vũ khí nhưng [kẻ thù] phản ứng bằng súng và quý vị không bỏ chạy…Đây là lý do tại sao việc chiếm đóng chỉ là tạm thời. Người dân Ukraine chúng ta không lùi bước”, ông Zelensky nói.

Xuân Thành (T/h)