Ngày 18/1, Tổng thống Trump đã chỉ trích phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ 50 năm trước. Ông cho rằng phán quyết cho phép phá thai là “thiếu sót về mặt Hiến pháp” đã dẫn đến việc hàng chục triệu trẻ sơ sinh bị tước đi sinh mạng trước khi được ra đời.

TỔNG THỐNG DONALD TRUMP F scaled
(Ảnh: Nhà Trắng)

Tổng thống Trump đã bày tỏ quan điểm này trong Tuyên bố về Ngày Quốc gia Bảo vệ Sinh mệnh Con người 2021 (Proclamation on National Sanctity of Human Life Day,2021) ban hành ngày 18/1.

Trong tuyên bố, Tổng thống Trump cho biết: “Tháng này đánh dấu kỷ niệm 50 năm phán quyết ‘Roe v. Wade’ của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Phán quyết thiếu sót về mặt Hiến pháp này đã lật ngược việc cấm phá thai của luật tiểu bang và gây ra thiệt hại của hơn 50 triệu sinh mạng vô tội.”

“Nhưng những người mẹ mạnh mẽ, những học sinh dũng cảm, những thành viên cộng đồng đáng kinh ngạc và những người có đức tin đang dẫn đầu một phong trào mạnh mẽ nhằm đánh thức lương tâm của nước Mỹ và khôi phục niềm tin rằng mọi sinh mạng đều đáng được tôn trọng, bảo vệ và chăm sóc. Vì sự tận tâm của vô số những người tiên phong ủng hộ sự sống, lời kêu gọi mỗi người nhận ra sự thánh thiện của cuộc sống đang vang dội hơn bao giờ hết ở Mỹ. Trong thập kỷ qua, tỷ lệ nạo phá thai đã giảm thiểu một cách điều đặn và ngày nay, cứ 4 người Mỹ thì có hơn 3 người ủng hộ các biện pháp hạn chế phá thai.” 

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy trong khi một số nhà lập pháp đang cố gắng hợp pháp hóa việc phá thai cho đến ngay trước khi sinh con, thì hầu hết người Mỹ lại ủng hộ những hạn chế đối với việc phá thai giữa và cuối thai kỳ.

“Án lệ Roe v. Wade” liên quan đến trường hợp của một người phụ nữ Texas có biệt danh Jane Roe, cô muốn phá thai đứa con thứ ba, nhưng tại Texas phá thai là bất hợp pháp trừ khi cần thiết để cứu mạng người mẹ. Cô đã đệ đơn lên tòa án liên bang Hoa Kỳ, khởi kiện biện lý quận Dallas là Henry Wade, cho rằng luật phá thai của Texas là vi hiến.

Vào ngày 22/1/1973, Tòa án Tối cao đã ban hành quyết định 7 – 2, nhận định luật Texas vi phạm Tu chính án #14 (thủ tục pháp lý hợp lệ).

Kể từ khi Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết này, Hoa Kỳ đã nhiều lần dỡ bỏ các hạn chế đối với việc phá thai trong ba tháng đầu của thai kỳ.

Tổng thống Trump đã nói rõ từ lâu rằng ông phản đối phán quyết ‘Roe v. Wade’ và phản đối việc phá thai. Tuy nhiên, trong một cuộc họp ở tòa thị chính vào năm 2020, ông nói rằng ông chưa bao giờ thảo luận về điều này với hai thẩm phán Tòa án Tối cao mà ông đề cử.

Ông Joe Biden thuộc đảng Dân chủ, lập trường của ông là ủng hộ phán quyết ‘Roe v. Wade’ và ủng hộ việc phá thai.

Trong tuyên bố ngày 18/1, Tổng thống Trump cũng nêu rõ: “Với tư cách là một dân tộc, khôi phục văn hóa tôn trọng sự thiêng liêng của sự sống là điều cốt yếu để giải quyết những vấn đề cấp bách nhất của đất nước chúng ta. Khi mỗi người được đối xử như một đứa con yêu của Thượng Đế, các cá nhân có thể phát huy hết tiềm năng của mình, các cộng đồng sẽ phát triển mạnh mẽ và nước Mỹ sẽ là nơi của hy vọng và tự do lớn hơn nữa.”

Sau đó, tổng thống Trump nói: “Đó là lý do tại sao tôi được vinh dự trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử tham dự sự kiện ‘March for Life’, và đó là động lực thúc đẩy tôi hành động để cải thiện hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng và nhận con nuôi của Quốc gia chúng ta, đảm bảo thêm nguồn tài chính cho nghiên cứu hội chứng Down và mở rộng sức khỏe dịch vụ y tế dành cho các bà mẹ đơn thân.”

Trình Văn, Vision Times

Xem thêm: