Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư 15/4 đe dọa sẽ tạm đóng cửa Quốc hội để ông có thể bổ nhiệm hàng loạt các vị trí đang bị trống trong chính quyền của mình mà không cần thông qua Thượng viện. Ông Trump nói rằng ông đã “phát chán” với việc bị Đồi Capitol chặn các đề cử của mình cho các vị trí quan trọng trong tòa án và chính quyền.

Embed from Getty Images

“Thượng viện cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, và bỏ phiếu cho các ứng viên theo đề cử của tôi hoặc là hãy chính thức tạm nghỉ để tôi có thể ra quyết định bổ nhiệm vắng mặt”, ông Trump nói. “Chúng ta đang có rất nhiều người cần phải đưa vào chính phủ để làm việc. Và nay thì lại càng cần hơn bởi vì đại dịch virus”.

Theo tờ The Hill, các nghị sĩ quốc hội dự kiến sẽ không trở lại Đồi Capitol cho tới ngày 4/5, tuy nhiên cả Thượng viện và Hạ viện đều tiến hành các phiên họp ngắn. Các phiên họp này không thể thông qua những ứng viên mà ông Trump chọn, cũng như không cho phép ông dùng quyền bổ nhiệm do Quốc hội vẫn làm việc.

“Các hoạt động hiện tại của họ, là rời bỏ vị trí trong khi tiến hành các phiên họp ngắn giả tạo chính là sự bỏ rơi nhiệm vụ mà người Mỹ không thể nào chấp nhận được trong bối cảnh khủng hoảng này”, ông Trump nói trong buổi họp báo.

“Đó là một cú lừa, điều họ làm. Đó là sự lừa dối, và ai cũng biết điều đó vì nó đã diễn ra từ lâu rồi”.

Khoản 3, điều II Hiến Pháp cho Tổng thống có quyền “trong những điều kiện đặc biệt, triệu tập lưỡng viện, hoặc một trong hai viện, hoặc trong trường hợp lưỡng viện bất hòa, về vấn đề thời gian tạm dừng làm việc, ông có thể tạm đóng cửa cả 2 viện cho tới khi mà ông thấy phù hợp”.

Chưa có tổng thống nào từng sử dụng quyền lực này để đóng cửa Quốc hội. Tuy nhiên, theo điều khoản trên, tổng thống Trump có thể can thiệp và khiến cả hai viện ngừng làm việc. Thượng viện do Đảng Cộng hòa nắm quyền có thể dễ dàng đồng ý với ông Trump hơn, trong khi Hạ viện do Đảng Dân chủ nắm đa số chắc chắn sẽ phản đối.

Trung Tâm Hiến pháp Quốc gia lưu ý rằng “chưa từng có tổng thống nào trong lịch sử vận dụng quyền lực này”.

Có lẽ trước đây nó chưa từng được thực hiện, và không ai chắc chắn về điều đó”, ông Trump nói. “Nhưng chúng ta sẽ làm. Chúng ta cần người ở đây. Chúng ta cần họ trong cuộc khủng hoảng này, và chúng ta không muốn chơi thêm bất kỳ trò chính trị nào nữa”.

Jonathan Turley, giáo sư luật, người từng làm chứng trong cuộc điều tra luận tội ông Trump tại Hạ viện, cảnh báo rằng ông Trump không nên tiến hành bước đi chưa có tiền lệ này.

“Tống thống vừa nói rằng ông có thể đơn phương tạm ngừng Quốc hội… Quyền lực này chưa từng được sử dụng và không nên được sử dụng vào lúc này”, Turley viết trên Twitter.

Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã loan báo kế hoạch sẽ trở lại làm việc vào ngày 4/5, tuy nhiên có thể bị lùi lại do đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành. Trong thời gian này, Quốc hội vẫn tổ chức các phiên họp ngắn được gọi là “pro forma”, có thể kéo dài dưới một phút, để tránh phải ngừng làm việc. Nhưng chừng nào các phiên họp ngắn này còn được tổ chức thì ông Trump không thể bổ nhiệm nhanh các vị trí mà ông cần.

Trước đó, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết ông đã nói chuyện với tổng thống Trump về sự cản trở chưa từng thấy của Đảng Dân chủ đối với các ứng viên hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của ông Trump và chia sẻ sự thất vọng của tổng thống đối với tiến trình bổ nhiệm dài dòng này.

Ông McConnell cam kết tìm cách để phê chuẩn cho các ứng viên được xem là có sứ mệnh quan trọng trong đại dịch COVID-19, “tuy nhiên quy định của Thượng viện yêu cầu phải có sự đồng ý của Lãnh đạo Schumer”, người phát ngôn của ông nói.

“Đó là một hệ thống rất bất công”, ông Trump nói. “Không còn thời gian để chọn ai khác và rất nhiều những người được chọn đã phải chờ 2,5 năm… Đảng Dân chủ không chịu phê chuẩn cho những người này… Họ cố tình dàn dựng để khiến chúng ta gặp khó khăn”.

Ông Trump cũng thừa nhận rằng động thái đóng cửa Quốc hội của ông có thể sẽ bị Đảng Dân chủ kiện ra tòa.

“Chúng có lẽ sẽ bị kiện ra tòa, nhưng cứ chờ xem ai sẽ thắng”, ông Trump nói.

Bộ An ninh Nội địa, một cơ quan quan trọng trong cuộc chiến chống dịch bệnh, vẫn chưa có Bộ trưởng toàn thời gian, nhiều vị trí quan trọng trong bộ này vẫn còn trống, theo The Hill. Ngoài ra, các ứng viên mà ông Trump chọn cho vị trí giám đốc Tình báo Quốc gia, hai thành viên của Ban giám đốc Cục dự trữ Liên bang, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp phụ trách an ninh lương thực và giám đốc Cơ quan Truyền thông toàn cầu Hoa Kỳ vẫn chưa được Thượng viện phê chuẩn.

Trọng Đức

Xem thêm: