Bác sĩ Sean Conley viết trong bản ghi nhớ mới nhất vào thứ Tư 7/10 (giờ Mỹ) rằng Tổng thống Donald Trump đã “không sốt” được 4 ngày và không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào của virus corona chủng mới trong “hơn 24 giờ qua”.

Embed from Getty Images

Sáng nay Tổng thống nói ‘Tôi thấy tuyệt vời”, Bác sĩ Conley viết trong bản ghi nhớ cập nhật tình hình sức khỏe của ông Trump gửi tới Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Kayleigh McEnany. “Kiểm tra vận động và các dấu hiệu nội tạng của ông [Trump], bao gồm bão hòa oxy và tần số hô hấp, tất cả vẫn ổn định và trong phạm vi bình thường”, theo Fox News. 

Bác sĩ Conley nói thêm rằng Tổng thống Trump “hiện nay đã không sốt trong hơn 4 ngày, không biểu hiện triệu chứng được hơn 24 giờ, và không cần và cũng không sử dụng bất kỳ oxy bổ sung nào từ khi nhập viện”.

Cho đến thời điểm viết bản cập nhật hôm nay, xét nghiệm của Tổng thống cho thấy có xuất hiện kháng thể IgG đối với SARS-CoV-2 từ các mẫu lấy từ thứ Hai 5/10; các mức độ IgG ban đầu lấy vào đêm thứ Năm 1/10 là không thể phát hiện”, Bác sĩ Conley nói tiếp và cho biết thêm rằng đội ngũ y tế của tổng thống sẽ “tiếp tục giám sát chặt chẽ” và sẽ cung cấp thông tin cập nhật khi cần.

Theo The Epoch Times, ông Sean Lin, cựu giám đốc phòng thí nghiệm của chi nhánh bệnh virus của Viện Nghiên cứu Quân đội Walter Reed nhận định rằng: “Việc có kháng thể IgG chống lại SAR-CoV-2 là dấu hiệu tốt cho thấy rằng cơ thể của ông ấy có thể tăng cường phản ứng miễn dịch hiệu quả chống lại virus này. Hiện chưa rõ liệu những kháng thể được phát hiện đó có phải là kháng thể trung hòa hay không. Trong khi đó, hàm lượng kháng thể [trong cơ thể ông Trump] chưa được tiết lộ cho công chúng. Do đó, hiện chưa rõ liệu mức độ bảo vệ có đủ mạnh hay không. Tuy nhiên về tổng thể, đó là dấu hiệu tốt cho việc hồi phục”.

Tổng thống Trump trước đó nói rằng ông có kế hoạch tham gia vào buổi tranh biện với đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden vào tối 15/10 (giờ Mỹ) tại Miami như lịch sắp xếp ban đầu.

Diễn tiến quá trình điều trị COVID-19 của TT Trump (giờ Mỹ):

  • Chẩn đoán nhiễm COVID-19 vào đêm thứ Năm 1/10, rạng sáng thứ Sáu 2/10.
  • Nhập viện quân đội Walter Reed vào chiều thứ Sáu 2/10.
  • Hai lần giảm oxy trong máu dưới 94%: một lần vào thứ Sáu trước khi nhập viện và một lần khác vào thứ Bảy (không rõ thời điểm).
  • Tình trạng chức năng tim, phổi, thận vào thứ Bảy 3/10 là bình thường. Tổng thống không phải bổ sung oxy và không gặp bất kỳ khó khăn nào về thở và đi lại.
  • Trong hai ngày cuối tuần tại bệnh viện, Tổng thống được cho sử dụng một liều cocktail kháng thể Regeneron, cũng như zinc, Vitamin D, famotidine, melatonin và  aspirin, cùng với bắt đầu liệu trình 5 ngày điều trị bằng thuốc kháng virus Remdesivir. Tổng thống cũng được cho dùng một liều steroid dexamethasone sau khi bị giảm bão hòa oxy xuống dưới mức bình thường.
  • Tổng thống đã dùng 4 liều Remdesivir tại bệnh viện Walter Reed.
  • Tổng thống được cho điều trị liều Remdesivir thứ 5 (liều cuối trong liệu trình 5 ngày) tại Tòa Bạch Ốc vào thứ Ba (6/10).
  • Phát hiện kháng thể IgG chống lại SARS-CoV-2 trong mẫu máu lấy hôm thứ Hai 5/10; trước đó không thấy kháng thể này trong mẫu máu lấy vào đêm thứ Năm (1/10).
  • Tổng thống không sốt trong hơn 4 ngày  (tính đến trưa thứ Năm 7/10) và không biểu hiện triệu chứng COVID trong hơn 24 giờ.

Xuân Thành

Xem thêm: