Vào Chủ Nhật (18/10), Tổng thống Mỹ Trump đã tổ chức buổi mít-tinh vận động tranh cử tại thành phố Carson bang Nevada và đã giải thích về đường lối ứng phó với đại dịch virus viêm phổi Vũ Hán của mình. Ông Trump cho biết nếu nước Mỹ hoàn toàn thực hiện phong tỏa theo lời khuyên của các nhà khoa học thì không chỉ suy thoái kinh tế nghiêm trọng, còn làm tỷ lệ trầm cảm và tự tử gia tăng. TT. Trump một lần nữa nhấn mạnh rằng phương pháp điều trị không thể tồi tệ hơn chính vấn đề.

50506171412 7c4ccb6561 b
(Ảnh: Shealah Craighead/ Nhà Trắng/ Flickr)

Ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ, cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần tuyên bố rằng nếu ông được bầu làm tổng thống thì trong ứng phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, ông sẽ theo khuyến nghị của các nhà khoa học để thực hiện việc phong tỏa các nơi công cộng cũng như đối với nền kinh tế Mỹ.

Tại một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Carson thủ phủ bang Nevada, TT. Trump đã chế nhạo sự lựa chọn của ông Biden, đồng thời biện hộ phương pháp ứng phó của mình rằng: “Nếu tôi hoàn toàn tuân theo các nhà khoa học, đất nước chúng ta sẽ bị suy thoái nghiêm trọng.”

Ông Trump đặc biệt chỉ ra rằng việc thực hiện các biện pháp phong bế để đối phó với bệnh dịch là hậu quả có tính trừng phạt, chính sách phong bế nghiêm ngặt sẽ khuyến khích lạm dụng rượu và ma túy, đồng thời dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ trầm cảm và tự tử. Do đó, một lần nữa ông nhấn mạnh: “Việc điều trị không thể trở nên tồi tệ hơn chính vấn đề gây ra”.

Ông Trump nhắc nhở mọi người rằng sau khi nước Mỹ kết thúc biện pháp phong tỏa thì nền kinh tế và việc làm “sẽ lên như tên lửa”, sẽ giúp phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, ông nói với cử tri: “Hãy nói với thống đốc của bạn mở cửa (nền kinh tế), và nói với tất cả mọi người mở cửa (nền kinh tế).”

Ông Trump đã sử dụng các bang New York, Michigan, North Carolina và Pennsylvania làm ví dụ, qua đó chỉ trích các thống đốc đảng Dân chủ ở đó đã thực hiện biện pháp phong tỏa bang của họ. Ông cáo buộc những đảng viên Dân chủ làm như vậy vì lý do chính trị, gây ra suy thoái kinh tế và có hại cho việc tái đắc cử của ông.

Hồi tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo rằng các nước nơi virus corona (viêm phổi ở Vũ Hán) lây lan trở lại có thể phải tiếp tục phong bế để hạn chế sự lây lan của virus, nhưng cả những nước đã từng mở cửa trở lại cũng cần như vậy. Tiến sĩ Fauci (Fauci Anthony) của Nhà Trắng cũng gợi ý rằng một số bang ở Mỹ có thể cần phải “nhấn nút đóng lại” để tạm dừng hoặc hủy bỏ chính sách mở cửa lại khi số lượng người nhiễm virus tăng lên.

Nhưng ông Trump cho rằng việc phong bế nước Mỹ để ngăn chặn bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ gây hại nhiều hơn lợi.

Vào tháng 8 năm nay, ông Trump giải thích rằng chính sách phong bế trong giai đoạn đầu của đại dịch dịch là để ứng phó với tình trạng quá tải của các bệnh viện, đồng thời cho phép các quan chức y tế và nhà khoa học Mỹ có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu về loại virus viêm phổi Vũ Hán, và có thời gian phát triển các phương pháp điều trị chống virus hiệu quả.

Tổng thống Mỹ cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng, nếu nước Mỹ nổ ra làn sóng thứ hai của bệnh dịch virus viêm phổi Vũ Hán thì ông sẽ không phong bế nước Mỹ một lần nữa, nhưng ông sẽ kêu gọi người Mỹ tiếp tục “cảnh giác” với virus.

Ông Trump từng cho biết: “Biện pháp phong bế sẽ không ngăn chặn được lây nhiễm trong tương lai. Đơn giản là chúng không thể. Các đợt lây nhiễm virus sẽ quay trở lại nhiều lần”.

Ông cũng cho biết vấn đề quan trọng là tất cả người Mỹ phải nhận ra rằng, phong bế vĩnh viễn không phải là một cách khả thi và sẽ không mang lại kết quả như mong muốn, hoặc nói cách khác là biện pháp phong bế chắc chắn không phải cách hay ho, thiệt hại sau cùng mà biện pháp này gây ra thậm chí sẽ lớn hơn thiệt hại mà nó muốn ngăn chặn.

Trình Văn

Xem thêm: