Tổng thống Donald Trump trong buổi tập trung chiến dịch tại sanford, bang Florida vào tối thứ Hai 12/10 (giờ Mỹ) đã cảnh báo người dân địa phương rằng cựu Phó Tổng thống Joe Biden là ‘fan cuồng’ của lãnh đạo độc tài cộng sản Cuba Fidel Castro.

Embed from Getty Images

Tiện đây, quý vị có biết, [ông] Biden là fan cuồng của Castro, quý vị biết điều đó chứ, đúng không?” ông Trump đặt câu hỏi và nhận được tiếng hò reo hưởng ứng của người ủng hộ.

Tổng thống Trump đã dành nhiều thời gian trong bài phát biểu tại Sanford để nói về Castro và những vấn đề liên quan.

[Ông] Obama đã trao tặng cả hành tinh cho [ông] Castro và tôi đã nói ‘Không, cảm ơn. Chúng tôi sẽ không làm điều đó”, ông Trump hồi tưởng lại.

Tổng thống nhắc lại với khán giả dự buổi tập trung chiến dịch rằng ông đã hủy những nhượng bộ mà trước khi rời nhiệm sở ông Biden và cựu Tổng thống Barack Obama đã đưa ra với người em trai của ông Fidel Castro là ông Raul Castro.

Chính quyền trước đã ký một thỏa thuận một chiều thảm hại với chế độ độc tài Castro, phản bội người dân Cuba và làm giàu cho chế độ cộng sản”, ông Trump nói. “Họ sẽ không được làm giàu thêm nữa”.

Cựu Tổng thống Obama từng có chuyến công du nổi tiếng tới Cuba để gặp Chủ tịch Raul Castro vào tháng 3/2016. Động thái này của tổng thống Đảng Dân chủ là một phần trong cách tiếp cận mới của chính quyền Mỹ thời đó đối với chế độ cộng sản Cuba.

Tổng thống Trump vào tháng 6/2017 đã đảo ngược phần lớn các nhượng bộ của kỷ nguyên Obama đối với Havana. Ông Trump gọi những nhượng bộ đó là “thỏa thuận tồi tệ và sai lầm”, chỉ gây tổn hại cho các phong trào tự do dân chủ tại đảo quốc Caribe.

Trong phát biểu tối 12/10, ông Trump cũng cáo buộc đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden sẽ ủng hộ những người xã hội chủ nghĩa và cộng sản tại Mỹ La-tinh nếu ông ta đắc cử tổng thống Mỹ.

Đối thủ của tôi sát cánh với những người xã hội chủ nghĩa và những người cộng sản. Ông ta muốn trao tặng mọi thứ cho Cuba. Ông ta muốn trao tặng mọi thứ cho Nicaragua và Venezuela. [Điều đó] sẽ không xảy ra”, ông Trump nói.

Tổng thống của Đảng Cộng hòa cũng cảnh báo người dân Florida rằng ông Biden và Đảng Dân chủ muốn trân trọng gìn giữ nhiều ý tưởng xã hội chủ nghĩa hơn tại Hoa Kỳ.

Họ muốn trừng phạt giai cấp trung lưu, xóa bỏ mọi dấu ấn cuối cùng của các giá trị truyền thống, và thay thế giấc mơ Mỹ bằng cơn ác mộng xã hội chủ nghĩa”, ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, vào hôm thứ Bảy (10/10), Tổng thống Trump cũng đã đăng tweet chỉ trích ông Joe Biden là “con rối” của “những người tôn thờ Castro” như ông Bernie Sanders và bà Alexandria Ocasio-Cortez.

Ông Trump lên án ông Biden vì ông ta nhận sự ủng hộ của chính trị gia Colombia Gustavo Petro – một cựu chiến binh xã hội chủ nghĩa mà ông Trump gọi là “kẻ thua cuộc”.

Ông Trump khẳng định ông Biden là “yếu kém” và “sẽ phản bội” Colombia. Sau đó, Tổng thống của Đảng Cộng hòa tuyên bố với người dân quốc gia Nam Mỹ này rằng: “Tôi sát cánh với các bạn”.

Trong buổi tập trung với hàng trăm người ủng hộ tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Bảy (10/10), ông Trump cũng lên tiếng cáo buộc ông Biden phản bội người Mỹ da đen và người Mỹ gốc Latinh và nhấn mạnh đảng Dân chủ chỉ đem đến “tai họa”.

Đảng Dân chủ đã điều hành gần như mọi nội đô tại Mỹ – ý tôi là khoảng 100 năm – và chính sách của họ đưa ra là không có gì ngoài tai họa, nghèo đói, và khó nhọc”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm nói thêm về đối thủ tranh cử với ông từ Đảng Dân chủ: “Joe Biden buồn ngủ đã phản bội các cử tri da đen và Latinh”. “Chúng ta không thể để đất nước này trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa”, ông Trump khẳng định.

Đức Thiện

Xem thêm: