Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy 5/12 (giờ Mỹ) đã nói rằng ông sẽ chiến thắng “dễ dàng và nhanh gọn” tại bang Georgia nếu Thống đốc Brian Kemp hoặc Bộ trưởng Nội vụ Brad Raffensperge sẽ “cho phép xác thực chữ ký thực sự”.

Chưa từng được thực hiện và sẽ cho thấy sự khác biệt quy mô lớn”, ông Trump viết trên Twitter.

Tại sao hai ‘Đảng viên Cộng hòa’ này lại nói không? Nếu chúng ta thắng tại Georgia, mọi thứ khác sẽ đâu vào đó!”, Tổng thống viết.

Ông Trump vào sáng thứ Bảy 5/12 (giờ Mỹ) đã gọi điện cho Thống đốc Georgia Brian Kemp để hỏi về việc các chữ trên phiếu bầu vắng mặt đã được kiểm tra theo lệnh của Thống đốc hay chưa và nói cũng rằng ông đang thuyết phục cơ quan lập pháp bang cần phải đảo ngược chiến thắng của ứng viên Joe Biden, theo tin từ Washington Post.

Ông Trump gọi điện cho ông Kemp vài giờ trước khi Tổng thống tổ chức buổi tập trung tại Valdosta, bang Georgia vào 7h tối ngày 5/12 (giờ Mỹ) để vận động cho hai thượng nghị sĩ Cộng hòa David Perdue và Kelly Loeffler trong cuộc bầu cử thượng viện vòng hai vào ngày 5/1 tới đây. 

Washington Post dẫn nguồn tin riêng cho biết, Tổng thống Trump đã thúc giục ông Kemp triệu tập một phiên họp kín của cơ quan lập pháp bang Georgia để chỉ định cử tri đoàn ủng hộ tổng thống và yêu cầu về kiểm tra kỹ lưỡng phiếu bầu. 

Phản ứng với tweet của ông Trump, ông Kemp viết ông đã nói với tổng thống rằng ông đã yêu cầu kiểm tra chữ ký ba lần “để khôi phục niềm tin vào tiến trình bầu cử của chúng ta và đảm bảo rằng chỉ có các lá phiếu hợp pháp mới được kiểm đếm tại Georgia”.

Người phát ngôn của Thống đốc Kemp, ông Cody Hall đã xác nhận thống đốc và Tổng thống Trump đã nói chuyện qua điện thoại. Tuy nhiên, ông Tim Murtaugh – phát ngôn viên của chiến dịch Trump, đã từ chối trả lời khi được yêu cầu bình luận. 

Xuân Thành

Xem thêm: