Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 20/3 loan báo cấm 11 đảng chính trị đối lập, cáo buộc các đảng này có mối quan hệ với Nga.

Embed from Getty Images

Mọi hoạt động của các chính trị gia nhằm chia rẽ hoặc kết bè phái sẽ không thành công, mà thay vào đó sẽ phải đối mặt với sự đáp trả khắc nghiệt”, ông Zelensky nói trong một video đăng trên Telegram hôm 20/3.

Tổng thống Ukraine cũng nói rằng “thời chiến đã phơi bày khá rõ một số ít cá nhân có tham vọng đang cố gắng đặt tham vọng của chính họ, đặt đảng phái và sự nghiệp của chính họ lên trên lợi ích của đất nước”.

Ông Zelensky liệt kê các đảng đối lập bị cấm, gồm: đảng Nền tảng Đối lập – Vì cuộc sống, đảng Sharij, đảng Nashi, đảng Khối Đối lập, đảng Đối lập Cánh tả, đảng Liên minh các Lực lượng Cánh tả, đảng Derzhava, đảng Xã hội chủ nghĩa Cấp tiến Ukraine, đảng Xã hội chủ nghĩa Ukraine, đảng Xã hội chủ nghĩa và đảng Khối của Volodymyr Saldo.

Cũng theo ông Zelensky, Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine đã đồng ý đình chỉ 11 đảng chính trị nêu trên.

Ông Zelensky nói rằng Bộ Tư Pháp Ukraine cũng đã được yêu cầu lập tức phải thực hiện các biện pháp cấm những đảng chính trị này. Tuy vậy, ông Zelensky không cung cấp bằng chứng về sự liên quan đến chính phủ Nga của 11 đảng chính trị đối lập.

Nền tảng Đối lập – Vì cuộc sống là đảng lớn thứ hai trong Quốc hội Ukriane với 39 ghế. Trong khi đảng Sharij là do blogger Anatoly Sharij sáng lập. Ông Sharij là tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ các nhà chức trách Kyiv.

Lãnh đạo đảng Nashi là ông Evgeniy Murayev. Hồi tháng 1/2022, Bộ Ngoại giao Anh Quốc nói rằng ông Murayev là người mà Điện Kremlin muốn dựng lên để thay thế Tổng thống Ukraine Zelensky. Tuy nhiên, ông Murayev và các quan chức Moscow đã bác bỏ cáo buộc của Anh Quốc.

Đảng Nền tảng Đối lập – Vì cuộc sống đã lên tiếng phản đối tuyên bố của ông Zelensky và nói rằng việc đình chỉ đó là “bất hợp pháp” và thề sẽ thách thức. Họ tuyên bố: “Các nhà chức trách thay vì nỗ lực đối thoại chính trị để thỏa hiệp và tìm ra các cách thức đoàn kết đất nước, thì lại dựa vào bố ráp, đe dọa, áp bức và trả thủ đối thủ”.

Đảng Sharij phản ứng bằng lập luận cho rằng ông Zelensky chỉ thực sự tìm cách cấm hai đảng là đảng Sharij và đảng Nền tảng Đối lập – Vì cuộc sống, trong khi những đảng còn lại chỉ được bổ sung vào danh sách cấm để tổng thống có thể né tránh “phê bình và chế nhạo” do hành động tấn công tàn bạo vào các đối thủ chính trị.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Zelensky cũng đã viện dẫn điều khoản thiết quân luật để ký ban hành một sắc lệnh, trong đó hợp nhất tất cả các kênh truyền hình quốc gia thành một nền tảng chung.

Như Ngọc (Tổng hợp từ The Epoch Times và RT)