Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden hãy liệt Nga là “quốc gia tài trợ khủng bố”, theo Washington Post đưa tin.

Embed from Getty Images

Washington Post lấy nguồn tin từ những người biết về cuộc đối thoại gần đây giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trong cuộc điện đàm này, ông Biden đã không cam kết những hành động cụ thể sau lời đề nghị của người đồng cấp Ukraine.

Dẫn theo một tài liệu công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington Post giải thích rằng chính phủ Mỹ có thể liệt một nước nào đó là “quốc gia tài trợ khủng bố” khi nước đó “thường xuyên cung cấp hỗ trợ cho các hành động khủng bố quốc tế”.

Theo NBC News, vào tháng trước khi được hỏi liệu Mỹ có định xem xét liệt Nga là “quốc gia tài trợ khủng bố”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki và Ngoại trưởng Antony Blinken đều để ngỏ về khả năng này.

Chúng tôi đã và sẽ xem xét mọi thứ”, ông Blinken nói hôm 17/3.

NBC News dẫn lời một quan chức Nhà Trắng giấu tên nói rằng chính quyền Biden hiện đang đánh giá liệu có liệt Nga là “quốc gia tài trợ khủng bố” hay không.

Hiện nay các nước bị Mỹ liệt vào danh sách “quốc gia tài trợ khủng bố”, gồm: Triều Tiên, Cuba, Iran và Syria.

Hải Đăng