Trong cuộc trả lời phỏng vấn Sky News hôm 9/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng “hàng triệu người” có thể chết nếu thế giới không giúp Ukraine trước khi “quá muộn”.

Embed from Getty Images

Tổng thống Zelensky tiếp tục lặp lại yêu cầu rằng các nhà lãnh đạo phương Tây hãy áp đặt vùng cấm bay qua Ukraine.

Kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy hành động nhanh hơn, ông Zelensky nói: “Đừng đợi tôi phải yêu cầu quý vị nhiều lần, hàng triệu lần. Hãy đóng cửa bầu trời”.

Các quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ và Anh Quốc đã loại trừ việc áp đặt vùng cấm bay qua Ukraine vì cho rằng động thái này có thể dẫn tới một cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

Ông Zelensky cho rằng các quốc gia phương Tây cuối cũng vẫn sẽ phải áp đặt vùng cấm bay, nhưng chỉ khi “Thế chiến III” đã bắt đầu và khi đó thì “[hành động đó] sẽ là quá muộn”.

Tổng thống Ukraine nói thêm: “Hãy tin tôi đi, nếu mọi thứ kéo dài theo cách này, thì quý vị sẽ thấy… họ [phương Tây] sẽ đóng cửa bầu trời, nhưng khi đó chúng tôi sẽ mất hàng triệu người”.

Dưới đây là một số diễn biến mới đáng chú ý khác trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine:

* Một bệnh viện phụ sản tại thành phố cảng miền Nam Mariupol được cho là đã bị Nga không kích khiến ít nhất 17 người bị thương.

* Nhiều nguồn tin cho biết cư dân thành phố Mariupol hiện không thể tiếp cận được thực phẩm, nước sạch, điện và khí đốt. Người dân đã phải đào nhiều mộ tập thể để chôn nạn nhân.

* Nhiều bên, trong đó có Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới và Tòa thánh Vatican, đã mạnh mẽ lên án Nga không kích vào bệnh viện phụ sản ở thành phố Mariupol.

* Tại một cuộc họp báo chung hôm 9/3, các ngoại trưởng Mỹ và Anh Quốc tiếp tục từ chối khẩn cầu của Ukraine về áp đặt vùng cấm bay qua nước này. Hai ngoại trưởng Mỹ, Anh Quốc nói rằng “mục tiêu của họ là kết thúc, chứ không phải mở rộng chiến tranh”.

* Theo ước tính mới nhất của văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc, hiện đã có hơn 500 người và hơn 900 người bị thiệt mạng và bị thương kể từ khi bị quân Nga xâm lược hôm 24/2.

* Mỹ đã bác bỏ đề xuất của Ba Lan về việc chuyển các phi cơ chiến đấu thời Liên Xô cho Ukraine qua một căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu. Washington nói rằng động thái đó đem đến “rủi ro cao”.

* Quân đội Anh Quốc nói một số lượng nhỏ binh lính của họ đã bất tuân quân lệnh và đã tự ý đi tới chiến đấu tại Ukraine.

Xuân Thành (T/h)