Ngày 20/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi Mexico giúp đỡ thực hiện kế hoạch hòa bình cho Ukraine của ông, ngay cả khi căng thẳng vẫn tiếp diễn trong đảng cầm quyền của quốc gia ở Mỹ La tinh này về đề nghị hỗ trợ Kyiv.

Embed from Getty Images

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang có chuyến công du Mỹ Latinh, thăm Brazil, Venezuela, Nicaragua và Cuba.

Chính phủ Mexico cho biết, họ muốn giữ thái độ trung lập trong cuộc chiến của Ukraine với Nga. Một số người ủng hộ Ukraine chỉ trích Tổng thống cánh tả Andres Manuel Lopez Obrador vì ông này lên án châu Âu chuyển vũ khí cho Kyiv.

Tuy nhiên, Mexico đã cùng Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác bỏ phiếu nhất trí cho một số nghị quyết lớn của Liên Hợp Quốc chỉ trích cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022 của Nga.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước các nhà lập pháp Mexico kể từ cuộc xâm lược, Tổng thống Zelensky cảm ơn Mexico vì đã ủng hộ các phiếu bầu của Liên Hợp Quốc và viện trợ nhân đạo, đồng thời mong muốn họ thể hiện “tinh thần lãnh đạo” bằng cách đóng góp vào “công thức vì hòa bình” của ông.

Kế hoạch này bao gồm việc để Nga rút toàn bộ quân khỏi lãnh thổ Ukraine, và ông đã trình bày với các nhà lãnh đạo thế giới vào tháng 11 năm ngoái.

TT Zelensky lưu ý, hồi tháng 2, ông đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh để đưa ra lập luận về hòa bình, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ – một phần trong kế hoạch của ông.

“Tôi nghĩ với sự giúp đỡ của Mexico, điều này có thể nhanh hơn nhiều,” ông Zelensky phát biểu trong hội nghị qua video.

Tuy nhiên, một cơ quan lãnh đạo hạ viện do Phong trào Tái tạo Quốc gia của ông Lopez Obrador (MORENA) chủ trì đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn không liên quan đến sự kiện này, khẳng định bài phát biểu của ông Zelensky chỉ diễn ra theo lời mời của một nhóm quốc hội hữu nghị giữa hai nước.

“Cuộc họp của nhóm hữu nghị Mexico-Ukraine không thể hiện lập trường đồng thuận của hạ viện,” tuyên bố nêu rõ.

Năm ngoái, ông Lopez Obrador đã đưa ra một kế hoạch nhằm ngăn chặn cuộc chiến ở Ukraine, mặc dù các quan chức Ukraine phản đối điều đó, cho rằng nó có lợi cho Nga. TT Zelensky cho hay, ông sẽ chỉ xem xét các giải pháp hòa bình sau khi quân đội Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine.

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard đã gặp riêng những người đồng cấp Nga và Ukraine để thảo luận về kế hoạch hòa bình tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm ngoái. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn không có tiến triển gì.

Nhật Minh (Theo Reuters)