Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư (28/12) tuyên bố rằng đất nước của ông là “nhà lãnh đạo toàn cầu” và đã đang giúp phương Tây “tìm lại chính mình”.

Embed from Getty Images

Trong bài phát biểu thường niên tại Quốc hội Ukraine hôm 28/12, Tổng thống Zelensky cho biết cuộc kháng chiến của Ukraine chống lại Nga đã làm hồi sinh niềm tin vào các giá trị tốt đẹp trên toàn thế giới.

Nhờ sự đoàn kết nên chúng ta đã đạt được điều mà hầu hết không ai trên thế giới tin. Hầu hết không ai, trừ chúng ta”, ông Zelensky nói với các nhà lập pháp, các quan chức chính phủ và quân đội có mặt trong tòa nhà Quốc hội Ukraine.

Dân tộc ta ngày nay là biểu tượng quốc tế của toàn thế giới về dũng khí và tinh thần không thể khuất phục”, ông Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu kéo dài khoảng 45 phút.

Cuối bài phát biểu, ông Zelensky tập trung nhiều vào cuộc chiến tranh với Nga vốn đã bước sang tháng thứ 11. Đồng thời, ông cũng mượn cuộc chiến này để vạch ra các ý tưởng phát triển đất nước, chẳng hạn như phi tập trung hóa hệ thống năng lượng và cải tạo hệ thống đó xanh hơn nhằm tái thiết Ukraine mạnh mẽ và thịnh vượng.

Cùng với việc gửi lời cảm ơn các đối tác phương Tây đã cung cấp vũ khí, Tổng thống Zelensky cũng nói Ukraine sẽ tạo ra ngành công nghiệp quốc phòng tự thân mạnh mẽ và “sẽ là một trong những quốc gia mạnh mẽ nhất ở châu Âu và thế giới”.

Ông Zelensky nói thêm rằng Ukraine sẽ tăng số lượng các trạm dịch vụ internet vệ tinh Starlink tới mức hơn 30.000. Hệ thống của hãng SpaceX này đã đang đóng vai trò quan trọng giúp người dân Ukraine tiếp cận internet trong bối cảnh nhiều nơi bị Nga không kích mạnh mẽ.

Tổng thống cũng nói với các nghị sĩ quốc hội rằng Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc trao đổi tù binh với Nga và đã thả 1.456 tù nhân chiến tranh kể từ khi bị Moscow xâm lược vào cuối tháng Hai.

Nga được cho là đang giam giữ hàng nghìn tù binh chiến tranh người Ukraine, nhưng con số chính xác chưa được tiết lộ.

Tổng thống Zelensky nói nỗ lực kháng chiến của Ukraine đã giúp củng cố và đoàn kết Liên minh châu Âu (EU). Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập cả EU và khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ukraine đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo toàn cầu”, ông Zelensky nói.

Qua hơn 10 tháng năm nay, chúng ta đã giúp mọi người. Chúng ta đã giúp phương Tây tìm lại chính mình, giúp họ quay lại vũ đài toàn cầu và cảm thấy phương Tây thắng thế nhiều. Không ai ở phương Tây lo sợ, họ cũng sẽ không sợ Nga”, ông Zelensky nói thêm.

Hải Đăng (Theo Reuters)