Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba (23/5) cho biết ông đã đến thăm lực lượng thủy quân lục chiến ở tiền tuyến phía đông để cảm ơn họ vì đã dũng cảm chống lại cuộc xâm lược của Nga.

348813089 1430789517692596 815084444234077940 n
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba (23/5) cho biết ông đã đến thăm lực lượng thủy quân lục chiến ở tiền tuyến phía đông (Ảnh: Dịch vụ báo chí Tổng thống Ukraine)

Đoạn video được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy Tổng thóng Zelensky, mặc áo kaki quân đội và quần kaki, trao giải thưởng cho hàng chục nam và nữ thủy quân lục chiến trong trang phục chiến đấu vào Ngày quốc khánh của Thủy quân lục chiến Ukraine.

“Chúc mừng Ngày Thủy quân lục chiến, đặc biệt là với những người mạnh mẽ như các bạn, những người đang ở một trong những khu vực… nóng nhất nhưng cũng là một trong những nơi [chúng ta] mạnh nhất – hướng Vuhledar-Marinka,” ông Zelensky nói.

347226104 928995261696243 7442489954499865630 n
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba (23/5) cho biết ông đã đến thăm lực lượng thủy quân lục chiến ở tiền tuyến phía đông (Ảnh: Dịch vụ báo chí Tổng thống Ukraine)
347226219 198865416383002 6355332790988637924 n
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba (23/5) cho biết ông đã đến thăm lực lượng thủy quân lục chiến ở tiền tuyến phía đông (Ảnh: Dịch vụ báo chí Tổng thống Ukraine)

Quân đội Ukraine cho biết trong một bản cập nhật hàng ngày rằng các lực lượng của họ đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của kẻ thù vào thành phố Marinka, nằm ở khu vực phía đông của Donetsk.

Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Donetsk, một trong bốn khu vực mà Nga tuyên bố phi pháp là của riêng mình vào tháng 9 năm ngoái. Ukraine và các đồng minh đã lên án đó là một cuộc trưng cầu dân ý “giả tạo” sau cuộc xâm lược toàn diện của Moscow.

Tổng thống Zelensky cũng trao đồ trang trí cho chỉ huy của một số đơn vị thủy quân lục chiến. Ông cho biết chính phủ Ukraine sẽ thành lập một quân đoàn thủy quân lục chiến chuyên biệt và hứa cung cấp vũ khí và thiết bị mới.

Nhật Minh (theo Reuters)