Truyền hình Fox News hôm Thứ Hai tuyên bố Tucker Carlson, người dẫn chương trình và nhà bình luận có nhiều khán giả nhất của hãng tin này, rời đi sau 14 năm làm việc cho hãng. Hiện chưa rõ nguyên nhân, nhưng một số nguồn nói anh bị hãng cho thôi việc, và có phỏng đoán có lẽ là liên quan đến vụ Dominion kiện Fox News gần đây, hoặc là vì anh phản đối bộ máy chiến tranh của Hoa Kỳ. Business Insider đưa tin, Fox đã mất giá gần 1 tỷ đô la sau khi tuyên bố chia tay anh Carlson.

1024px Tucker Carlson 50752282186
Người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson (Ảnh: Gage Skidmore/ Wikimedia)

“Fox New Media và Tucker Carlson đã đồng ý chia tay. [Fox News] chúng tôi cảm ơn anh vì phục vụ anh dành cho hãng như một người dẫn chương trình, và trước đó như một người đóng góp,” theo thông cáo báo chí của Fox News hôm Thứ Hai, nhắc tới những đóng góp của anh Carlson vào thời kỳ đầu.

“Chương trình cuối cùng của anh là 21/4, Thứ Sáu tuần trước,” thông cáo viết, và cho biết chương trình của anh vẫn tiếp tục nhưng do người khác dẫn chương trình tạm thời, cho đến khi Fox News tìm được người dẫn chương trình chính thức thay thế.

Thời điểm phát sóng chương trình hôm Thứ Sáu, chưa hề có thông tin rằng anh Carlson sẽ rời đi. Thông cáo báo chí vừa rồi của hãng cũng không nói đến nguyên nhân anh chia tay với hãng. Phản ứng của giới truyền thông là khá ngỡ ngàng trước một tin tức đột ngột như thế này.

Anh Tucker Carlson được biết đến như một người hữu khuynh, ủng hộ ông Trump và đặc biệt là từ đợt bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020. Anh thường tỏ ra không ưa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Gần đây, anh là một trong những người có liên quan tới vụ Dominion kiện Fox News. Anh cũng được biết đến như một nhà bình luận với phong cách nói chuyện khá mạnh miệng và có cá tính. Trong hãng, anh là người dẫn chương trình có khán giả nhiều nhất, và chương trình của anh cũng là ở vị trí “giờ vàng” tốt nhất.

Forbes có làm một video trích dẫn một số phản ứng liên quan đến tin tức về anh Carlson chia tay Fox News:

“Đầu tiên là @LaraLeaTrump, rồi tiếp là @dbongino, và giờ là @TuckerCarlson… chuyện gì đang diễn ra ở Fox?” — Eric Trump, con trai thứ 2 của cựu Tổng thống Donald Trump, viết trên Twitter.

“Anh Tucker Carlson đi đâu, thì Hoa Kỳ sẽ theo đó! Cảm ơn anh vì là một trong những tiếng nói to lớn và mạnh mẽ nhất trong phong trào bảo thủ [cánh hữu]. Tôi mong sớm biết được tiếp theo sẽ là như thế nào!” — Nữ dân biểu Lauren Boebert (Đảng Cộng hòa, Colorado) viết trên Twitter.

“Đã xác minh: Tucker Carlson bị đuổi ra khỏi Fox News. Trời ạ!” — Donald Trump Jr., con trai cả của ông Donald Trump, viết trên Twitter.

“WTF!” — Dan Bongino, một bình luận chính trị và dẫn chương trình, cánh hữu, viết trên Twitter.

“Tôi cảm thấy sốc nhưng cảm thấy tích cực khi biết tin về Tucker Carlson. Một tài năng của Fox News.” — Candace Owen, một tác giả và dẫn chương trình, cánh hữu, viết trên Twitter.

“Tucker Carlson chống đối bộ máy chiến tranh của Hoa Kỳ vào đúng lúc mà việc này cần được làm nhất và gây tranh cãi nhất. Chỉ riêng vì điều đó, anh cần được bảo vệ bằng mọi giá.” — Libertarian Party, đảng chính trị ở Hoa Kỳ sau Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, viết trên Twitter.

“Sau tất cả những dối trá và phỉ báng của Tucker, thì giờ đã đến lúc.” — Liz Cheney, cựu dân biểu Đảng Dân chủ, viết trên Twitter.

“[Đó cũng] tốt cho anh Tucker. Hãy tin tôi, anh ấy không cần họ.” — Megyn Kelly, phóng viên cánh hữu, viết trên Twitter.

“Wow, Tucker bị đuổi việc rồi!!!!! Tạm biệt nhé.” — Adam Kinzinger, Cựu dân biểu Đảng Cộng hòa, nay làm cho CNN, viết trên Twitter.

“Tucker Carlson là kẻ đáng ghét, hay thúc đẩy thuyết âm mưu, và là thứ tệ nhất mà quốc gia có. Bỏ đi thế này là tốt nhất.” — Lincoln Project, một dự án của Đảng Dân chủ, viết trên Twitter.

“Tucker Carlson rời khỏi Fox News. Anh ấy là người mạnh bạo nhất mà họ có! Đây là thiệt hại lớn nhất của Fox.” — Dân biểu Đảng Cộng hòa Thomas Massie viết trên Twitter.

“Tucker Carlson là một trong những tiếng nói rất có tài và quan trọng của cánh hữu, và anh ấy sẽ tiếp tục những việc này dù tình cảnh sẽ thế nào.” — Ben Shapiro, văn sỹ và bình luận chính trị thuộc cánh hữu, viết trên Twitter.

“Đây là lý do tại sao họ trừ bỏ Tucker Carlson. Anh đã cho phép những người như Jimmy Dore xuất hiện chương trình của mình và nói ra sự thật khiến người ta mất lòng,” một tài khoản Twitter cho biết, và trích dẫn đoạn Jimmy Dore nói:

“[Hoa Kỳ] chúng ta chính là người kích động cuộc chiến này, giống như chúng ta đã kích động chiến tranh ở Ukraine. Giờ chúng ta đang kích động chiến tranh với Trung Quốc. Hỏi ai là người hưởng lợi. Giờ tôi nói này, kẻ thù của chúng ta không phải Trung Quốc, không phải Nga, mà là bộ máy công nghiệp quân sự…”

Nhật Tân