Nhà đồng sáng lập tập đoàn công nghệ Microsoft, tỷ phú Bill Gates, nói với tờ báo El Diario (Tây Ban Nha) rằng có 50% khả năng một đại dịch khác sẽ tấn công người dân thế giới trong vòng 20 năm tới. Hồi tháng 2 vừa qua, ông từng tuyên bố rằng một đại dịch khác ngoài COVID-19 chắc chắn sẽ đến. Bên cạnh đó, ông cũng nhận định rằng những tiến bộ trong công nghệ y tế có thể giảm bớt thời gian sản xuất vắc-xin xuống còn 6 tháng thay vì 2 năm.

tỷ phú Bill Gates
Ông Bill Gates. (Ảnh: Par Frederic Legrand – COMEO/Shutterstock)

Ông tin đó có thể là một loại virus do con người tạo ra hoặc một đại dịch xảy ra trong tự nhiên. Hôm 3/5, tỷ phú Bill Gates đã phát hành cuốn sách mới có tựa đề “Làm thế nào để ngăn chặn đại dịch tiếp theo”.

Trước đó, ông đã kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới hỗ trợ các nhà dịch tễ học cũng như các nhà lập mô hình máy tính để giúp xác định những mối đe dọa sức khỏe toàn cầu mới.

Theo ông, bên cạnh việc giám sát toàn cầu để phát hiện các mối nguy hiểm của đại dịch, cần tăng chi tiêu để cải thiện khả năng sẵn sàng đối phó.

Ông Bill Gates cho rằng chỉ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới có thể xây dựng và quản lý một đội ngũ chuyên gia hàng đầu, với số tiền tài trợ ước tính khoảng 1 tỷ USD mỗi năm.

Hồi đầu tháng, vị tỷ phú này tuyên bố rằng thế giới vẫn còn đối mặt với nguy cơ đại dịch COVID-19 tạo ra một biến thể mới có khả năng lây lan cao hơn và thậm chí gây tử vong nhiều hơn.

“Có nguy cơ trên 5% rằng chúng ta vẫn chưa chứng kiến điều tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19”, tờ Financial Times trích dẫn lời của tỷ phú Bill Gates.

Năm 2015, ông là người đầu tiên công khai cảnh báo thế giới không sẵn sàng đối mặt với một đại dịch mới, đồng thời khẳng định virus chính là nguy cơ lớn nhất gây ra một thảm họa toàn cầu, chứ không phải chiến tranh.

Phan Anh

Nước Nga rồi sẽ đi đâu?