Tỷ phú công nghệ Bill Gates hôm 23/1 nói rằng Mỹ và Úc nên áp dụng cách tiếp cận hòa dịu hơn với Trung Quốc về các vấn đề như y khoa và biến đổi khí hậu.

Embed from Getty Images

Phát biểu tại Viện Lowy, Sydney, Úc hôm 23/1, ông Gates cũng ca ngợi sự phát triển kinh tế của Trung Quốc.

Tôi nhận thấy sự trỗi dậy của Trung Quốc là chiến thắng lớn cho thế giới… tư duy hiện tại của Mỹ về Trung Quốc – và đã bị đáp trả – là kiểu tư duy cùng thua”, ông Gates nói.

Tư duy đó có thể là rất chủ quan theo cách rất tiêu cực”, ông Gates nhấn mạnh và lưu ý thêm rằng kiểu tư duy như vậy có thể ảnh hưởng tới nghiên cứu y khoa và tiến triển trong giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Tất cả chúng ta cùng chung lưng gánh vác mọi việc. Chúng cùng là con người. Chúng ta cùng nhau sáng tạo và chúng ta phải cùng nhau thay đổi nền kinh tế công nghiệp hiện đại này theo cách thức tiên tiến”, nhà sáng lập Microsoft nói thêm.

Trong khi ông Gates bảo lưu hy vọng Trung Quốc có vai trò thúc đẩy sự phát triển nhân loại, thì chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục bị cộng đồng quốc tế soi xét kỹ lưỡng về các báo cáo và bạch hóa thông tin liên quan đến số ca nhiễm và chết do COVID-19. Nhà nước Trung Quốc mới đây tuyên bố số ca tử vong do COVID-19 bùng phát gần đây đã vượt qua 60.000 ca.

Tuy nhiên, chính nhà tuyên truyền chính sách hàng đầu của Trung Quốc là ông Hồ Tích Tiến cũng đã công khai bày tỏ nghi ngờ về số liệu nêu trên.

Ông Hồ Tích Tiến viết trên Twitter: “Số ca tử vong do COVID-19 thực tế tại Trung Quốc từ đầu tháng 12/2022 chắc chắn hơn 60.000 ca bởi vì dữ liệu chính thức chỉ tính đếm các ca tử vong tại bệnh viện”.

Nhà nghiên cứu chính trị châu Á Peter Zhang viết trên The Epoch Times chỉ ra con số tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc khả năng là cao hơn rất nhiều những gì chính quyền công khai.

Ông Peter Zhang cho hay: “Một báo cáo do công ty phân tích dữ liệu Airfinity trụ sở tại Anh Quốc ước tính 3,7 triệu ca nhiễm và 25.000 ca tử vong do COVID-19 chỉ trong một ngày 13/1, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc từ ngày 7/12/2022 lên 584.000 ca”.

Các chuyên gia lo ngại rằng dữ liệu đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Một số người ước tính rằng số ca tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc có thể là 200 triệu tới 400 triệu người, do tỷ lệ lây nhiễm ngày càng tăng”, ông Peter Zhang viết thêm.

Hải Đăng