Tỷ phú Elon Musk, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền thông hôm thứ Hai (13/12, giờ Mỹ), đã nói rằng ông tin những chính sách cực đoan liên quan đến COVID-19, chẳng hạn như bắt buộc tiêm vắc-xin không nên được áp dụng tại Mỹ.

Embed from Getty Images

Theo The Epoch Times đưa tin, ông Musk khi trả lời phỏng vấn Tạp chí Time hôm 13/12 đã xác nhận rằng cá nhân ông đã tiêm vắc-xin COVID-19, nhưng ông không đồng tình với quy định bắt buộc mọi người phải chủng ngừa. Tạp chí Time mới đây đã vinh danh tỷ phú Elon Musk là “Nhân vật của Năm 2021”.

Tôi là người rất ủng hộ vắc-xin. [Thành tựu] khoa học này là rõ ràng, và tôi đã từng đăng tweet về hiệu quả của [vắc-xin]”, ông Musk nói.

Tuy nhiên, CEO của Tesla cho biết ông phản đối các chính sách bắt buộc tiêm vắc-xin hà khắc, đặc biệt khi các chính sách đó đặt người lao động vào tình thế phải lựa chọn giữa việc tiêm chủng hoặc bị mất việc.

Vì lẽ ấy, tôi phản đối việc ép mọi người phải chủng ngừa. Bạn biết đấy, tôi nghĩ đây là điều chúng ta không nên làm tại Mỹ. Tôi nghĩ chúng ta nên khuyến khích mọi người tiêm chủng, hết sức cố gắng thuyết phục mọi người chủng ngừa, nhưng không ép họ phải tiêm, không được ép họ, chẳng hạn như ép họ phải tiêm hoặc sẽ bị sa thải”, ông Musk nói với phóng viên Tạp chí Time.

Những bình luận nêu trên của tỷ phú Elon Musk đến vào thời điểm các quy định bắt buộc tiêm vắc-xin của chính quyền Biden đã vướng phải nhiều đơn kiện ở cả cấp độ tiểu bang và liên bang. Các tòa án cũng đã ra phán quyết tạm đình chỉ các quy định này trong thời gian chờ xử lý các đơn kiện.

Theo CDC Mỹ, 72,1% người Mỹ trưởng thành đã tiêm đầy đủ vắc-xin COVID-19, tương đương chiếm khoảng gần 61% tổng dân số Mỹ. Trong khi đó, 72,3% tổng dân số Mỹ đã tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin ngừa COVID-19.

Hải Đăng 

Xem thêm: