Ngày 20/10, giới chức trách Úc đã ban bố lệnh sơ tán đối với người dân sinh sống gần khu vực sông Murray (con sông lớn nhất nước này), đồng thời cảnh báo tình trạng mưa lũ sẽ tiếp diễn, theo tờ The Guardian.

lệnh sơ tán
(Ảnh: Maythee Voran/Shutterstock)

Người dân ở Echuca, thị trấn 15.000 dân ở gần địa phận giữa bang Victoria và New South Wales đang chuẩn bị ứng phó với mực nước sông Murray dự báo dâng cao từ ngày 21/10. Trong khi đó, các thị trấn có nguy cơ ngập lụt trên khắp bang Victoria được cảnh báo có thể bị cô lập trong 1 tuần do nước lũ, do đó nhà chức trách yêu cầu người dân sớm thực hiện lệnh sơ tán.

Dịch vụ khẩn cấp bang Victoria cũng kêu gọi cư dân thị trấn Echuca hạn chế sử dụng nước bởi nước lũ đã phá hỏng hệ thống thoát nước của thị trấn. Truyền hình phát các hình ảnh người dân thị trấn Echuca xếp bao cát trước nhà và cửa hàng để đề phòng mưa lũ.

Giám đốc điều hành dịch vụ khẩn cấp bang Victoria, ông Tim Wiebusch cho hay: “Trong vòng 24 giờ tới, tình hình sẽ rất nguy cấp”.

Cảnh sát bang Victoria cho biết đã có 3 người thiệt mạng do mưa lũ ở bang này. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Úc, miền Đông nước này có thể hứng chịu mưa lớn với lượng mưa lên tới 100 mm trong 5 ngày tới, tương đương khoảng 1/10 tổng lượng mưa hằng năm đối với một số khu vực. Cơ quan Khí tượng Úc cảnh báo nếu mưa tiếp diễn có thể làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét do mực nước ở một số con sông đã dâng cao.

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết 500 binh sĩ sẽ được huy động hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ. Hiện tại đã có hàng trăm binh sĩ tham gia công tác cứu hộ cùng với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng.

Phan Anh