Theo một nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ, Úc và Hoa Kỳ đang nghiên cứu các phương án “dự phòng” nếu bùng phát xung đột xung quanh Đài Loan.

Embed from Getty Images

Ông Michael Goldman, tham tán của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Canberra, Úc nói với Podcast An ninh Quốc gia (National Security Podcast) của Đại học Quốc gia Úc (ANU) vào tuần trước rằng Úc và Hoa Kỳ đang hợp tác chặt chẽ với nhau về các vấn đề an ninh.

Ông Goldman cho hay: “Tôi nghĩ việc chúng ta cam kết là đồng minh hợp tác với nhau, không chỉ trong việc quân đội chúng ta tương tác và phối hợp tốt với nhau, mà trong cả việc lập kế hoạch chiến lược.”

“Và khi các bạn xem xét việc lập kế hoạch chiến lược, sẽ bao gồm một loạt các phương án dự phòng đã đề cập, trong đó Đài Loan rõ ràng là một thành phần quan trọng.”

Những luận điệu thù địch của Bắc Kinh đối với Đài Loan đã gia tăng trong năm qua, kể từ khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tái đắc cử.

Trong những tháng gần đây, máy bay chiến đấu của Trung Quốc cũng liên tục xâm nhập vào không phận Đài Loan gần như hàng ngày, trong đó việc xâm nhập quy mô lớn nhất là vào cuối tháng ba với 20 máy bay quân sự Trung Quốc tiến vào Vùng Nhận dạng Phòng không của Đài Loan.

>>Máy bay phản lực Trung Quốc xâm nhập khu vực phòng thủ của Đài Loan

Ông Goldman cho biết việc hợp tác với các đồng minh sẽ là chìa khóa để Hoa Kỳ duy trì sức mạnh tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Ông nói: “Một điều mà chúng tôi quyết tâm làm là chúng tôi sẽ không đứng ra thay mặt cho các đồng minh của mình. [Thay vào đó] thực tế, chúng tôi sẽ đồng hành cùng với họ, bởi vì đó thực sự là yếu tố bí mật của sức mạnh chúng tôi tại [khu vực] Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.”

Hồi tháng 12/2020, Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu đã kêu gọi Úc ủng hộ nền dân chủ và bảo vệ đảo quốc này trước các mối đe dọa tiềm tàng.

Ông Wu nói với Đài truyền hình quốc gia Úc (ABC): “Úc là một yếu tố hoặc tác nhân đầy quyền lực tại [khu vực] Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Tôi thấy các quốc gia cùng chí hướng như Nhật Bản, Úc, Ấn Độ và Hoa Kỳ cũng có thể hợp tác với nhau để ngăn chặn việc Trung Quốc ngày càng bành trướng hơn.”

Năm 2020, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã gọi khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là “tâm điểm của việc gia tăng sự cạnh tranh chiến lược” khi công bố gói ngân sách 10 năm trị giá 270 tỷ đô la Mỹ để nâng cấp Lực lượng Quốc phòng Úc.

Một trong những trọng tâm quan trọng trong kế hoạch này  là cung cấp cho quân đội Úc sức mạnh tấn công tầm xa hơn để tác động đến việc “tính toán chi phí” của một  kẻ thù nếu họ quyết định tấn công Úc.

Trong khi đó, tháng trước chính quyền Biden đã tìm cách để đảm bảo với Đài Loan rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ đồng minh của mình bằng cách thiết lập một Nhóm Công tác về Lực lượng Tuần duyên. Theo truyền thống, Hoa Kỳ cũng  nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Đài Loan.

Các nhà phân tích trò chơi chiến tranh tin rằng một cuộc tấn công của Bắc Kinh vào đảo quốc này có thể sắp xảy ra, trong đó một chuyên gia tin rằng các cuộc xâm nhập thường xuyên vào không phận Đài Loan là mô phỏng thực tế cho một cuộc xâm lược có chủ đích.

Ngày 5/4, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã báo cáo về một cuộc xâm nhập mới của không quân Trung Quốc vào khu vực nhận dạng phòng không của nước này, bao gồm bốn máy bay J-16 và bốn bốn máy bay J-10 cùng với một máy bay cảnh báo sớm và một máy bay chống tàu ngầm. Trong đó, máy bay chống tàu ngầm đã bay  đến phía nam Đài Loan thông qua Eo biển Bashi nối Thái Bình Dương và Biển Đông.

Bộ này cho biết thêm, không quân Đài Loan đã cử một đội tuần tra chiến đấu trên không để cảnh báo các máy bay Trung Quốc rời khỏi không phận nước này.

Mặc dù lực lượng không quân của Trung Quốc vẫn chưa bay qua Đài Loan, nhưng cuộc công kích của máy bay phản lực đã gia tăng áp lực, cả về tài chính và vật chất, lên lực lượng không quân của hòn đảo. Họ phải ở trong tình thế đảm bảo máy bay của mình sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào mà các quan chức an ninh mô tả là “một cuộc chiến tranh tiêu hao“.

Gia Huy

Xem thêm: